Lãnh đạo ngân hàng Hy Lạp cho biết khoảng 400 triệu euro đã bị rút khỏi các ATM của nước này cuối tuần trước. Hạn mức rút tiền tại quầy cũng đã được áp dụng không chính thức ở mức 3.000 euro mỗi lần.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm qua đã nâng trần các khoản vay khẩn cấp cho các nhà băng Hy Lạp lên 87,8 tỷ euro để hỗ trợ các nhà băng nước này. Những ngày qua, người Hy Lạp đã ồ ạt rút tiền khỏi các ngân hàng do lo ngại Athens và nhóm chủ nợ không thể đạt thỏa thuận.

Người dân Hy Lạp tiếp tục rút tiền trong trật tự. Ảnh: National Herald
Trong cuộc điện đàm chiều nay (theo giờ Hà Nội), ECB quyết định tiếp tục nâng trần khoản vay khẩn cấp cho Hy Lạp. Các nhà băng nước này được cho là có đủ tài sản để bảo lãnh cho khoản vay khẩn cấp trị giá 95 tỷ euro.
Trong khi đó, Hy Lạp vẫn nuôi hy vọng đạt thỏa thuận với nhóm chủ nợ tuần này, khi trình lên bản đề xuất nhượng bộ sau nhiều tháng đàm phán. Tuy nhiên, văn bản này được đưa ra quá muộn để cả nhóm bộ trưởng tài chính eurozone và lãnh đạo cấp cao trong khu vực chấp thuận hôm qua.
Nếu không có thỏa thuận, các chủ nợ quốc tế của Hy Lạp sẽ từ chối cấp nốt khoản cứu trợ 7,2 tỷ euro cho nước này. Việc này sẽ khiến Athens gặp rắc rối trong việc thanh toán 1,5 tỷ euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cuối tháng 6, và sau đó là ECB vào tháng 7.
Dù vậy, các ngân hàng tại Athens đã yên tĩnh phần nào trong hôm qua, khi ít người xếp hàng bên ngoài các ATM. Cảnh tượng này khá trái ngược so với tuần trước, khi hơn 6 tỷ euro rời khỏi các nhà băng khi các những người gửi nhỏ lẻ đổ xô rút tiền khỏi các ngân hàng để tích trữ vào nơi khác.
“Tôi không cho là mọi người đang hoảng loạn đâu. Tôi rất lạc quan rằng mọi thứ sẽ ổn. Mọi người không rút hết tiền hôm nay đâu. Phần lớn cũng đâu còn nhiều tiền”, Ioanna - một người dân Athens cho biết.
Ngân hàng trung ương các nước muốn gây áp lực lên Athens và các lãnh đạo eurozone để đạt thỏa thuận, hơn là buộc Athens đưa ra biện pháp kiểm soát vốn bằng cách ngừng các khoản hỗ trợ ECB.
Kiểm soát vốn sẽ giúp ngăn tiền gửi chảy khỏi các ngân hàng Hy Lạp, khi buộc các nhà băng nước này hạn chế số tiền người dân rút khỏi tài khoản và ngăn dòng vốn rời khỏi quốc gia.
Constantine Michalos – Chủ tịch Phòng Thương mại Hy Lạp cho biết đạt thỏa thuận càng sớm càng tốt là điều “rất quan trọng” để đảm bảo các nhà băng Hy Lạp tiếp tục được nhận hỗ trợ từ ECB. “Trên góc độ ngân hàng, việc này còn đáng lo hơn nữa. Yếu tố niềm tin đang giảm theo từng ngày”, Michalos cho biết.
Hà Thu