![]() |
Thủ môn Shovkovski (phải) vui mừng sau chiến thắng trước Thuỵ Sĩ. |
Shovkovski là thủ môn tài năng của CLB Dynamo Kiev, từng có thời gian thi đấu tại Champions League. Tuy vậy, chỉ khi Ukraina có mặt tại World Cup và nhất là sau trận đấu xuất thần của anh trong trận gặp Thuỵ Sĩ hôm qua, cái tên Shovkovskiy mới được mọi người chú ý. Anh chính là người cản phá thành công hai trong ba cú sút phạt của các cầu thủ Thuỵ Sĩ ở chấm phạt đền. Khi Shevchenko không giúp Ukraina chiến thắng thì Shovkovskiy là người làm được điều đó.
Năm 2004, mọi người nhắc tới khả năng thủ môn huyền thoại của Ukraina sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở tuổi 30. Tuy vậy, thủ môn xuất sắc của đất nước Đông Âu này không thể làm điều đó khi chưa thực hiện được giấc mơ của cuộc đời cầu thủ, đó là tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2006.
Vào tháng 9/2005, Ukraina là đội bóng đầu tiên ở châu Âu giành vé tới Đức vào mùa hè năm 2006. Giấc mơ của thủ môn huyền thoại này hoàn thành nhờ sự nỗ lực không biết mệt mỏi không chỉ của một cá nhân nào mà của cả một tập thể đội bóng Ukraina. Tuy nhiên, Shovkovskiy là một phần không thể thiếu của đội bóng áo vàng, đóng góp âm thầm vào thành công của đội bóng Đông Âu trong thành tích ở vòng loại.
Góp mặt trong 12 trận đấu vòng bảng, đối mặt với các đội bóng sừng sỏ Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Đan Mạch... Shovkovskiy đã thi đấu xuất sắc, không mắc một sai lầm nhỏ nào và thường xuyên cứu thua cho Ukraina. Anh chỉ để thủng lưới 7 bàn trong tất cả các trận vòng loại và lập kỷ lục 6 trận liên tục giữ sạch lưới từ tháng 10/2004 đến tháng 9/2005. Nếu như người ghi bàn giúp Ukraina chiến thắng là Shevchenko thì Shovkovskiy là bức tường thép trước khung thành, giúp đội bóng áo vàng không thua, anh làm nản lòng tất cả các chân sút đẳng cấp nhất.
Cũng như hầu hết các cầu thủ tài năng của bóng đá Ukraina khác, thủ môn Shovkovskiy trưởng thành từ CLB của thủ đô Kiev. Dynamo Kiev chính là CLB nổi tiếng và giàu truyền thống nhất nhất của đất nước Đông Âu. Thủ môn này đã gắn bó ở đây từ mùa giải 1993-1994. Trong mùa giải đầu chơi chuyên nghiệp, Shovkovskiy được bình chọn là cầu thủ hay thứ hai của Ukraina, đứng sau người đồng đội Viktor Leonenko.
Tài năng của Shovkovskiy được phát hiện khi anh tham gia đội tuyển U21. Anh nhanh chóng khẳng định được mình và liên tiếp được lên chơi ở đội trẻ rồi đội tuyển quốc gia. Trong khoảng thời gian từ 1994 đến 2005, anh khoác áo đội tuyển Ukraina 63 lần và có khoảng 43 pha cứu thua xuất sắc. Shovkovskiy phát biểu: "Công việc của tôi là trên sân bóng, làm nhiệm vụ của bất cứ thủ môn nào khác là giúp đội mình chiến thắng. Tôi không muốn sự chú ý của giới truyền thông và tôi cũng không phải mẫu người như vậy".
Là một thủ môn nhưng Shovkovskiy không có tư tưởng phòng ngự, anh nói: "Tôi không muốn mình giữ sạch lưới nhưng trận đấu lại kết thúc với tỷ số hoà, tôi có thể để thủ lưới hai hoặc ba bàn nhưng quan trọng là đội bóng có được chiến thắng".
Trước World Cup này, Shovkovskiy đã gặp phải một chấn thương trong một trận đấu của Dynamo Kiev. Tuy vậy, anh đã kịp bình phục để tham dự vào giải đấu mơ ước của cả sự nghiệp cầu thủ. Năm nay đã 31 tuổi, Shovkovskiy vẫn tự tin vào khả năng chơi bóng đỉnh cao của mình: "Tôi vẫn thi đấu tốt, 30 hay 40 tuổi không quan trọng".
Vài nét về thủ môn Shovkovskiy |
Ngày sinh: 02/02/1975 Chiều cao: 1m91 Cân nặng: 86 kg CLB hiện nay: Dynamo Kiev (Ukraina) Số trận trong màu áo đội tuyển quốc gia: 72 Trận đấu đầu tiên: Ukraina - Estonia (13/11/1994) |
(Theo Ngôi Sao)