Người gửi: Trần Hữu Phong
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Khánh Ly hát nhạc Trịnh
Tôi cũng đồng ý với bạn về quan điểm trên. Chính xác là cho đến thời điểm hiện nay chưa có ca sĩ nào thể hiện được nhạc Trịnh trừ ca sĩ Khánh Ly, vì có thể thời điểm đó Khánh Ly hát bằng trái tim của mình. Các ca sĩ bây giờ không phải là chất giọng không đạt, nhưng có thể là họ không thể thể hiện nhạc Trịnh được. Ngay chính Khánh Ly bây giờ hát nhạc Trịnh tôi cũng không thể cảm nhận được.
Người gửi: Phạm Tường Vi
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Người hát nhạc Trịnh
Em không nghĩ ĐVH hát nhạc Trịnh không được. Đương nhiên mỗi người một ý kiến, cũng có thể do em thích ĐVH nên không cảm thấy bất mãn gì cả. Nhưng em khẳng định một điều rằng, ĐVH hát nhạc Trịnh không hay, chỉ nghe lạ nhưng không có hồn.
Nhạc Trịnh đơn giản nhưng sâu sắc, để hát nhạc Trịnh, kỹ thuật không còn là yếu tố chính. Em thật sự nghĩ, nêu một ca sĩ hát nhạc Trịnh mà quá phô bày kỹ thuật thì còn gì gọi là cái đơn giản gần gũi của nhạc Trịnh đối với người nghe?
Nhạc Trịnh là sự cảm nhận, người hát không cần một ngọn lửa nhiệt tình như ĐVH, hay kỹ thuật, mà người hát phải có tâm cảm nhạc Trịnh. Phải có cảm xúc, và giọng truyền cảm, lột tả được phần nào tâm sự trong bài hát chứ không phải hát cho hay, cho chuẩn. Em từng nghe giọng hát nghiệp dư tại Bình Qưới của Hội Quán TCS, giọng hát trầm lắng, thoạt đầu nghe giống Khánh Ly, nhưng nghe kỹ lại thấy khác và có chất riêng. Người này hát không kỹ thuật nhiều, nhưng khi hát nhạc Trịnh thì rất truyền cảm và sâu sắc.