Ở giải hạng Nhất, mỗi trận đấu cũng thu hút trung bình 3.500 khán giả, tăng gấp rưỡi mùa giải trước. Kỷ lục về lượng CĐV ở một trận đấu tại giải hạng Nhất thuộc về sân Cao Lãnh khi có tới 7.000 người có mặt trên các khán đài để cổ vũ cho đội nhà Đồng Tháp trong trận đấu đầu mùa.
Sau 3 vòng đấu, điều khiến ban tổ chức giải hài lòng là tình trạng CĐV ẩu đả, quậy phá hay có hành vi thiếu văn hóa không diễn ra. Tuy vậy, sân Hàng Đẫy vẫn là điểm đen cá biệt về lượng khán giả khi người hâm mộ thủ đô tỏ ra thờ ơ với những trận đấu của Hà Nội T&T.
Ngoài điểm sáng về số lượng khán giả, Trưởng ban tổ chức giải Trần Duy Ly còn khẳng định chất lượng chuyên môn của cầu thủ, các CLB và giải đấu đang tăng lên trông thấy. "Trải qua cơn khủng hoảng, V-League và hạng Nhất đối mặt với tình trạng số lượng CLB giảm sút. Tuy nhiên, điều đó cũng tạo ra sự sàng lọc khiến chất lượng cầu thủ tăng lên bởi chỉ những người tốt nhất mới được giữ lại", ông Ly phân tích.
Ở V-League 2013, số lượng đội tham dự giảm từ 14 xuống 12 còn hạng Nhất có 8 đội so với con số 12 của mùa 2012. Số trận đấu giảm xuống tỷ lệ nghịch với mức độ cạnh tranh trong từng cuộc đối đầu. Ông Trần Duy Ly cho biết: "Mỗi trận đấu trở nên quan trọng hơn với từng CLB. Đây cũng có thể là lý do khiến cầu thủ chơi máu lửa hơn và tỷ lệ phạm lỗi tăng cao. Tuy vậy, ban tổ chức luôn nhắc nhở đội bóng phải giáo dục cầu thủ để giữ được kỷ cương, quy chế".
Theo thống kê, trung bình các trọng tài phải rút ra tới 6 thẻ vàng mỗi trận đấu sau 3 vòng qua. "Thậm chí, có trận đấu phải sử dụng tới 10 thẻ vàng, gây phản cảm cho khán giả khi các tình huống bị xé lẻ và các pha phạm lỗi liên tiếp xảy ra", ông Ly nói thêm.
Có những điểm sáng về số lượng khán giả và chất lượng chuyên môn nhưng Trưởng ban tổ chức giải cũng thừa nhận hạt sạn trong công tác tổ chức là vấn đề trọng tài: "Ban tổ chức sẽ tăng cường phối hợp với Ban trọng tài để làm chặt chẽ và hợp lý hơn công tác phân công trọng tài".
Đầu mùa này, công tác trọng tài trở nên nóng bởi các sai sót liên tục xảy ra ở vòng 1 và 3. Số lượng thể vàng tăng lên nhưng theo Phó ban trọng tài VFF Đoàn Phú Tấn, đó không phải là dấu hiệu của lối chơi bạo lực leo thang. "Mùa giải này, các trọng tài được khuyến cáo phạt nặng 4 hành vi gồm cản trở đưa bóng vào cuộc, phản ứng trọng tài, câu giờ và ăn vạ. Khi cầu thủ mắc phải, trọng tài lập tức phạt thẻ vàng mà không cần nhắc nhở. Đây là việc nên làm để các CLB Việt Nam thuận lợi khi thi đấu quốc tế, tránh nhận những thẻ phạt lãng xẹt. Do vậy, số lượng thẻ vàng tăng lên không phản ánh hoàn toàn tình trạng bạo lực sân cỏ qua 3 vòng đấu".
Lý giải về những sai sót của các trọng tài, ông Tấn cho biết: "Do Việt Nam chưa có trọng tài quốc tế, tỷ lệ mắc lỗi vẫn chưa thể giảm thấp. Tôi đánh giá công tác trọng tài sau 3 vòng đấu là tương đối ổn".
Tới dự cuộc họp thường kỳ của VPF với báo chí sáng nay, Chủ tịch Võ Quốc Thắng khẳng định: "Các đội bóng đang hừng hực khí thế. Trong 3 vòng vừa qua, nhiều trận cầu hấp dẫn làm bất ngờ chính ban tổ chức giải. Số lượng khán giả tới sân tăng lên và bầu không khí bóng đá dần trở lại với người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi kiên trì đưa bóng đá trở lại đúng vị thế của nó và mong muốn sự chung tay của CĐV, truyền thông và toàn xã hội. Không khí bóng đá sôi động sẽ là động lực giúp các nhà tài trợ quay trở lại".
Ông Thắng tiết lộ Phó giám đốc VPF Phạm Phú Hòa đang tích cực kêu gọi các nhà bảo trợ trở lại với V-League và giải hạng Nhất. Ngoài ra, nhiều đối tác Nhật Bản cũng sẵn sàng chi tiền để giúp bóng đá Việt Nam phát triển, nhờ sự giới thiệu và môi giới của chuyên gia Tanabe.
Thế Ngọc