Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ ba, 6/2/2018, 11:22 (GMT+7)

Người Hà Nội đến ngắm thiên nga bơi lội ở hồ Thiền Quang

Khoảng 22h đêm qua, 12 con thiên nga đã được di chuyển từ Hồ Gươm sang hồ Thiền Quang (Hà Nội).

Di chuyển đàn thiên nga sang hồ Thiền Quang, người dân nói gì?
 
 

Video: Nguyễn Nga

Sáng nay 6/2, đàn thiên nga đã bơi lội trên mặt hồ Thiền Quang trong sự ngạc nhiên của nhiều người dân khi đi qua đây.

Đàn thiên nga gồm 7 con đen và 5 con trắng được thả ở Hồ Gươm vào sáng 5/2. Theo lãnh đạo Công ty thoát nước Hà Nội, việc thí điểm thả thiên nga ở Hồ Gươm được tạm dừng do nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt một số nhà khoa học cho rằng loài này không phù hợp với lịch sử, văn hóa của Hồ Gươm.

Giống thiên nga này được nhập từ Bỉ, chịu rét và nóng rất tốt nên việc chăm sóc không phức tạp.

Đàn thiên nga tập trung bơi quanh đám cây thuỷ canh phía đường Nguyễn Du.

Thiên nga bơi thành nhóm đen và trắng tách biệt. Giá mỗi con khoảng 20 triệu đồng, mua từ nguồn xã hội hóa.

Hồ Thiền Quang (hay còn gọi là Hồ Ha-le) nằm cách Hồ Gươm khoảng 2 km, được bao quanh bởi bốn con phố đầy cây xanh là Nguyễn Du, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông và Quang Trung.

Theo nhân viên của Công ty thoát nước Hà Nội, do được thuần hoá nên đàn thiên nga này ăn cám và cỏ cây; ngày và đêm đều có người trông nom, theo dõi.

Sáng nay, nhiều người dân đến hồ Thiền Quang để nhìn tận mắt giống thiên nga lần đầu tiên xuất hiện tại mặt hồ trung tâm Thủ đô.

Hà Nội thả chim Thiên nga gắn định vị trên hồ Hoàn Kiếm
 
 

Hà Nội thả thiên nga gắn định vị ở Hồ Gươm ngày 5/2

Ngọc Thành