|
Vùng cao Mai Châu (Hòa Bình) sương mù dày đặc những ngày giá rét. |
|
Hai cụ già co ro trước sân nhà tại xã Bằng Khánh (Lục Bình, Lạng Sơn). |
![]() |
Một ngày mới của ông Nho ở Bảng Tằng, xã Bằng Khánh (Lục Bình, Lạng Sơn) là phải mặc thật ấm. |
![]() |
Ra đồng làm việc với ủng, khăn quàng và găng tay. |
![]() |
Một em nhỏ da mặt nứt nẻ vì giá rét. |
![]() |
Ngồi trông bếp là cách làm ấm mình trong trời lạnh. |
![]() |
Tại các tỉnh miền núi phía Bắc còn rất nhiều gia đình nghèo, nhà không cửa sổ, gió lùa rét buốt. |
![]() |
Quây quần đốt lửa sưởi ấm tại Mộc Châu (Sơn La). |
|
Quây chăn ấm theo mẹ lên nương. |
![]() |
Nhưng cũng có nhiều bé (ở bản Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình) không có quần mặc lăn lê bò toài trên đất lạnh. |
Khánh Huyền