Ông Đinh Thế Hạnh, người cháu trong dòng tộc của cụ Cảnh cho biết: Cụ Đinh Thị Cảnh sinh năm 1906 tại Hà Tĩnh. Lúc 50 tuổi, cụ cùng 2 người con gồm một trai, một gái chuyển vào Đà Lạt sinh sống cho đến lúc qua đời. Con cháu cụ không đông nhưng đã có đến 5 thế hệ.

Những người sống gần cụ Đinh Thị Cảnh cho biết, tuy sống thọ nhưng cuộc đời cụ rất hiu quạnh. Chồng mất khi cụ mới 27 tuổi, từ đó cụ sống cảnh góa bụa cùng 2 người con cho đến hôm nay.
Lúc cụ ở tuổi 85, con trai duy nhất là ông Đinh Sinh cùng toàn bộ con, cháu, chắt đi định cư ở Mỹ. Cụ sống tuổi già với người con gái không lập gia đình, người này đã mất năm 2003.

Hơn 10 năm nay, con cháu ở Mỹ thuê người chăm sóc cơm nước cho cụ và hàng năm về thăm. Theo ông Đinh Thế Hạnh, cụ Cảnh đầu óc lúc về già vẫn rất minh mẫn, có trí nhớ rất đặc biệt. Sức khỏe của cụ cũng rất tốt, qua đời do sức khỏe yếu dần chứ không phải bạo bệnh.
Quốc Dũng