Bà Kim ghét mọi dấu hiệu lão hóa trên cơ thể. Khi đi bơi và thấy những người cùng tuổi có làn da săn chắc, bà lập tức ghi nhớ để cân nhắc thực hiện. Lee, con gái bà nói mẹ mình từng mắc ung thư 15 năm trước, nhưng giờ đây bà lo lắng về vẻ ngoài lão hóa còn nhiều hơn cả bạo bệnh năm xưa.
Tại Hàn Quốc, ngoại hình giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Dữ liệu của Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế cho thấy năm 2024, cứ 1.000 người Hàn thì có 8,8 người thực hiện thủ thuật "dao kéo". Xu hướng làm đẹp vốn phổ biến ở giới trẻ nay đã lan rộng sang cả nhóm người trên 70 tuổi.
Diễn viên Jeon Won-ju, 87 tuổi, tư vấn chăm sóc da ở phòng khám thẩm mỹ tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald
Dù chưa có thống kê chính thức, giới chuyên gia da liễu tại Seoul cho biết nhu cầu làm đẹp ở người lớn tuổi tăng đều đặn trong một thập kỷ qua. Giám đốc một phòng khám tại quận Yongsan cho hay, các buổi khám theo mô hình gia đình ngày càng phổ biến. Con cái làm đẹp trước, thấy hài lòng liền đưa cha mẹ đến thực hiện các phương pháp trẻ hóa như tiêm botox.
Jung Sun-hee, 37 tuổi, vừa đặt lịch điều trị nếp nhăn và đốm nâu cho mẹ làm quà Tết. "Mỗi lần soi gương, mẹ nói đường nét khuôn mặt như đang sụp đổ và rất thất vọng", Jung kể. Gia đình cô đã chi khoảng 1 triệu won (khoảng 700 USD) cho liệu trình nâng cơ và dự tính duy trì đây như một món quà định kỳ do người mẹ rất hài lòng.
Nam giới cao tuổi cũng không đứng ngoài cuộc. Park Hyeong-sub đã chi gần 10 triệu won (khoảng 7.000 USD) đưa cha 70 tuổi đi cấy tóc. Dù ban đầu từ chối vì cho rằng "không còn ai để gây ấn tượng", người cha hiện tại thường xuyên soi gương với vẻ đầy tự tin.
Nắm bắt tâm lý này, nhiều phòng khám đẩy mạnh quảng cáo với cụm từ "thẩm mỹ hiếu thảo". Tuy nhiên, điều này dấy lên những cảnh báo về rủi ro lạm dụng y tế.
Giáo sư nghiên cứu tiêu dùng Lee Eun-hee lo ngại về tình trạng tiếp thị quá mức nhằm vào người cao tuổi - nhóm khách hàng dễ bị tác động. "Thủ thuật thẩm mỹ đang được khuyến khích dưới danh nghĩa hiếu thảo, kể cả khi không cần thiết. Nhiều người có thể bị thuyết phục mua các gói dịch vụ đắt đỏ, tiêu tốn phần lớn tiền tiết kiệm chỉ sau một lần tư vấn", bà Lee nhận định.
Ngọc Ngân (Theo Korea Herald)