TAND Hà Nội áp dụng hình phạt 12 tháng tù treo với Hà. Mức án này thấp hơn đề nghị của VKSND Hà Nội - từ 18 đến 24 tháng tù treo.
Trước tòa, con trai của cố giáo sư đề nghị HĐXX cân nhắc tình tiết giảm nhẹ, cho bị cáo không bị phạt tù giam. Gia đình bị hại không đặt vấn đề bồi thường thiệt hại.
6 tháng trước, chiều tối 9/12/2006, trên đường Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội, Đặng Văn Hà, 27 tuổi, đã đâm xe vào giáo sư Nguyễn Văn Đạo khi ông đang đi bộ sang đường. Ông Đạo ngã đập đầu xuống đường. Sau khi gây tai nạn, Hà kịp thời cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hai hôm sau, giáo sư qua đời. Thủ phạm ra cơ quan công an đầu thú.
Cơ quan chức năng xác định, thợ điện tại Trung tâm hội nghị quốc gia Đặng Văn Hà đã thiếu quan sát tình trạng mặt đường, đi xe máy vào làn đường dành cho ôtô. Hành vi này cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Theo tòa, ông Đạo cũng có một phần lỗi, qua đường nơi không có vạch sơn dành cho người đi bộ, vượt giải phân cách cứng.
Giáo sư Nguyễn Văn Đạo, sinh năm 1937, là nhà cơ học hàng đầu của Việt Nam, chuyên gia trong lĩnh vực dao động phi tuyến và cơ học giải tích. Ông Nguyễn Văn Đạo được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Tiệp Khắc, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học thế giới thứ ba, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học châu Âu, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Ukraina. Ông từng giữ chức Viện trưởng sáng lập của Viện Cơ học, Giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2000, giáo sư nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ về công trình Dao động phi tuyến của các hệ động lực. Năm 2001, ông được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. |
Anh Thư