Thay vì gửi email rác (spam), những lời mời được gửi ngẫu nhiên đến một lượng email khổng lồ và sẽ xuất hiện như một thông báo trong ứng dụng Calendar. Một số trường hợp spam này xuất hiện dưới dạng mời chia sẻ ảnh.
Một lời mời spam có nguồn gốc từ Trung Quốc qua ứng dụng Calender.
Theo các chuyên gia, lỗ hổng trên tồn tại trong hệ thống của Apple đã được biết đến từ lâu, song nạn gửi thư mời rác này mới được khai thác và bùng phát trong dịp Black Friday. Dù người nhận từ chối hay chấp nhận lời mời thì hành động này đều cho kẻ gửi spam biết rằng thông điệp đã tới đích, bởi vậy thậm chí bạn có thể dính nhiều lời mời hơn.
"Đây là vấn đề trong cách thức hoạt động của iCloud", Giáo sư Alan Woodward, một chuyên gia an ninh mạng tại Đại học Surrey (Anh) cho biết. "Vì ứng dụng Calendar và Photo sharing sẽ nhân đôi trong lưu trữ đám mây, nên ngay cả khi người dùng nói rằng không muốn tham dự sự kiện thì bản sao vẫn lưu trên cloud".
Luật sư kinh tế đồng thời là cây bút công nghệ David Sparks gợi ý người dùng có thể chuyển hết các lời mời spam vào một mục trong Calendar, sau đó xóa một thể. Điều này sẽ khiến đối tượng gửi spam không biết bạn đã đọc hay chưa.
"Hầu hết lời mời rác tôi nhận được có nguồn gốc từ Trung Quốc và hi vọng Apple sẽ sớm can thiệp vấn đề này", David nói.