![]() |
William Hewlett (phải) và David Packard - những người đã sáng lập nên HP. |
Ông cũng là người tiên phong trong công cuộc xây dựng Silicon Valley (Thung lũng Silicon) - Trung tâm công nghệ thông tin lớn nhất thế giới. Hewlett cùng với Packard (đã qua đời từ năm 1996, thọ 83 tuổi) đã tạo được phương thức quản lý công ty rất thành công. Cho đến nay, nó vẫn là mô hình quản lý kiểu mẫu của nhiều công ty khác.
Một vài thông tin về cuộc đời và sự nghiệp của W. Hewlett
Hewlett sinh năm 1913, tại Ann Arbor, bang Michigan nhưng lớn lên ở California, nơi cha ông là giáo sư Y khoa trường ĐH Stanford. Chính tại đây, ông đã gặp và kết bạn với D.Packard, một sinh viên của trường. Cả hai đều tốt nghiệp năm 1934 và cùng làm việc cho Công ty General Electric ở NewYork. Hewlett đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts.
Vài năm sau, hai ông đã quay lại Palo Alto, nơi họ quyết định thành lập công ty riêng tại một ga-ra ôtô cho thuê. Năm 1939, công ty chính thức đi vào hoạt động với sự khởi đầu đầy khó khăn. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm tiền. Thành công đầu tiên của công ty là đã phát minh ra máy tạo dao động âm thanh dùng để kiểm tra thiết bị âm thanh. Công ty Walt Disney đã mua 8 chiếc để làm bộ phim "Fantasia". HP cũng đi tiên phong trong việc phát triển máy tính điện tử bỏ túi trước khi chuyển sang kinh doanh máy vi tính và máy in.
Năm 1987, khi nói về sự thành công trong cách quản lý công ty, Hewlett đã phát biểu: “Chúng tôi thường duy trì mối quan hệ hoà hợp với nhân viên. Chúng tôi khuyến khích họ mua cổ phần để tạo cho họ có ý thức tốt hơn trong hoạt động của công ty”. Triết lý làm việc đó đã được Packard miêu tả như là “HP Way” (cách thức của HP). Bản thân Hewlett rất khiêm tốn và hoà nhã. Ông thường chia sẻ niềm vui với nhân viên khi làm ra được những sản phẩm mới và cùng chơi bài với họ những lúc rảnh rỗi.
Ngoài ra, HP cũng rất nổi tiếng về các hoạt động nhân đạo, đặc biệt là Hiệp hội từ thiện mang tên vợ ông và ông, "The William and Flora Hewlett Foundation", đã hỗ trợ hàng triệu USD cho bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục...
Hewlett từng giữ chức Chủ tịch HP năm 1977 và Giám đốc điều hành những năm sau đó. Năm 1985, ông đã được Tổng thống Reagan trao tặng Huy chương quốc gia về khoa học, giải thưởng cao quý nhất của Mỹ về lĩnh vực này.
T. Tú - N. Trung (theo CNN & BBC, 12/1).