![]() |
Các khu vực não bộ đều có chức năng rõ ràng, nhưng không cố định, mà có thể chuyển đổi linh hoạt. |
Theo bác sĩ Dean Shibata, Đại học Y khoa Rochester, New York (Mỹ), não bộ có khả năng thích nghi tuyệt vời. Mỗi khu vực có một chức năng nhất định, nhưng khi gặp biến động, nó có thể chuyển sang đảm nhiệm chức năng khác.
Shibata đã làm thí nghiệm trên 10 người điếc và 11 người bình thường: Cả 21 người này đều nắm trên tay một bộ rung có tần số như của một bản nhạc. Shibata nhận thấy, ở người bình thường, khu vực não bộ chịu trách nhiệm về những kích thích xúc giác hoạt động mạnh, trong khi ở người điếc, khu vực xử lý âm thanh lại lóe sáng. Rõ ràng, người điếc có thể cảm nhận âm nhạc ở một mức độ nào đó thông qua những kích thích "có giai điệu" này.
Shibata nói: "Trước đây khoa học cho rằng các chức năng của não bộ được gene định hình ngay từ khi con người mới sinh ra, và giữ nguyên như vậy đến cuối đời. Đồng thời mỗi khu vực chỉ có một số chức năng nhất định - dù gặp bất kỳ sự thay đổi nào của môi trường. Nhưng bây giờ chúng tôi hiểu rằng, gene không hề giới hạn hoạt động của các khu vực trong não bộ, mà nó chỉ đạo: Trong mỗi hoàn cảnh, mọi khu vực của não bộ cần được sử dụng sao cho triệt để nhất".
Minh Hy (theo dpa)