Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 25/1/2021, 00:15 (GMT+7)

Người đẹp chuyển giới diễn áo tắm

Trân Đài và Top 8 cô gái khoe hình thể với bikini trong chung kết "Đại sứ hoàn mỹ 2020", phát sóng tối 24/1.

Trân Đài - thí sinh đoạt giải cao nhất cuộc thi - có hình thể chuẩn với số đo 80-60-90 cm. Cô còn giành giải "Người đẹp tài năng".

Người đẹp chuyển giới diễn áo tắm
 
 

Top 9 "Đại sứ hoàn mỹ 2020" trình diễn áo tắm trong chung kết, phát sóng tối 24/1. Video: Facebook Miss International Queen Vietnam.

Về nhì là Lương Mỹ Kỳ - cao 1,72 m, nặng 53 kg, số đo ba vòng là 90-60-90 cm. Người đẹp được đánh giá cao nhờ khả năng catwalk, thần thái tự tin, biết tiếng Anh, Thái Lan.

Tường Vi là Á hậu 2. Cô chinh phục giám khảo với gương mặt đẹp và sự duyên dáng. Cô nói ngoài làm răng sứ, cô không chỉnh sửa bất kỳ điểm nào trên gương mặt. Cô gái Đăk Nông cao 1,66 m, số đo 83-60-92 cm.

Mộng Thường lọt vào top 5 và giành giải phụ "Câu chuyện truyền cảm hứng". Người đẹp Kiên Giang, cao 1,76 m, nặng 50 kg, số đo 77 - 59 - 87 cm, hiện là người mẫu tự do. Cô được khen có gương mặt, vóc dáng đẹp và khả năng ứng xử thông minh.

Khánh An đoạt giải "Dự án cộng đồng xuất sắc". Cô quê Hậu Giang, cao 1,64 m, số đo 83 - 64 - 95 cm.

Cadie Huỳnh Anh vào top 6. Cô có sáu năm kinh nghiệm catwalk, là gương mặt được nhiều nhà thiết kế lựa chọn. Người đẹp cao 1,74 m, số đo ba vòng lần lượt là 84-60-90 cm.

Vũ Thu Phương giành giải phụ "Thí sinh nhận được nhiều bình chọn từ khán giả". Không có ngoại hình nổi bật, cô gây chú ý nhờ tính hài hước, thân thiện. Cô sinh năm 1990 tại TP HCM, cao 1,72 m, nặng 82 kg, số đo 95 - 70 - 95 cm.

Đại Dương 26 tuổi, cao 1,71 m, số đo 86-63-94 cm. Người đẹp quê Đăk Lăk bị loại trước đó nhưng có cơ hội trở lại đêm chung kết nhờ số lượt bình chọn của khán giả trên fanpage cuộc thi.

Bolo Nguyễn vào top 9 nhờ ban giám khảo chọn. Cô gái Vĩnh Long cao 1,73 m, số đo ba vòng: 85-64-93 cm.

Tâm Giao (ảnh: Team Kính Cận)