Chiều 6/2, Phòng khám đa khoa Sống khoẻ trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, có gần 100 người xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Dưới cơn mưa, mọi người đứng sát nhau ở mái che chờ đợi.

Hàng chục người đến phòng khám đa khoa Sống Khoẻ xét nghiệm test nhanh Covid-19 chiều 6/2. Ảnh: Đắc Thành
Làm việc ở một cơ quan nhà nước, chị Nguyễn Như Nguyệt, trú phường Hòa Thuận, cho biết cơ quan yêu cầu nhân viên sau nghỉ Tết phải có kết quả âm tính thì mới được đi làm. Chị đã bỏ ra 130.000 đồng làm xét nghiệm và chờ hơn một giờ nhận được kết quả âm tính.
Một nhân viên phòng khám Sống khỏe cho biết, hôm nay người đến xét nghiệm tăng gấp năm lần so với dịp trước Tết. Lý do ca nhiễm cộng đồng ở địa phương tăng cao và ngày 7/2 người lao động đi làm nên phải đến xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan, doanh nghiệp.
Cách phòng khám Sống khỏe khoảng 300 m, Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, đường Phan Bội Châu, cũng có gần 100 người đến làm xét nghiệm. Anh Nguyễn Văn Nhật, trú thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, làm việc ở Khu kinh tế mở Chu Lai, cho hay công ty yêu cầu trước khi đến làm việc phải có kết quả âm tính với nCoV. "Phần do yêu cầu công ty, phần tôi cũng muốn đi xét nghiệm cho yên tâm, vì mấy ngày qua đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người", anh chia sẻ.

Gần 100 người xếp hàng chờ đến lượt lấy mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện trứa 6/2. Ảnh: Đắc Thành
Từ ngày 1/1 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 11.446 F0, trong đó 8.958 ca cộng đồng; 2.277 ca lây nhiễm thứ phát đã được giám sát, cách ly trước khi phát hiện; 107 ca xâm nhập từ các tỉnh và 104 ca nhập cảnh. Hôm 5/2, Quảng Nam ghi nhận 735 ca, đứng thứ ba cả nước sau Hà Nội và Đà Nẵng.
Chiều 6/2, tại khu vực sàng lọc và xét nghiệm Covid-19 ở Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, Nghệ An, lượng người đến test dịch vụ tăng khoảng 1,5 lần so với ngày thường. Tới 15h chiều, gần 140 người đã tới xét nghiệm, trong đó phát hiện một số trường hợp dương tính.
Chờ tới lượt lấy mẫu, chị Bùi Thị Thanh Vân, trú TP Vinh, cho hay ngày mai vào TP HCM học tập sau thời gian về TP Vinh nghỉ Tết. "Dịp Tết tôi đã hạn chế tiếp xúc với nhiều người và di chuyển các địa điểm, song vẫn muốn yên tâm về sức khỏe nên chủ động test", chị giải thích. Sau khi nộp phí 60.000 đồng, chị Vân được lấy mẫu và đợi hơn 10 phút thì nhận kết quả.

Người dân xếp hàng đợi kết quả xét nghiệm Covid-19 ở khu vực bệnh viện đa khoa TP Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại trạm Y tế xã Hưng Đông, TP Vinh, lượng người đến test Covid-19 cũng đông hơn so với ngày thường. Trong số này có hàng chục học sinh THCS tại TP Vinh. Theo một số phụ huynh và học sinh, các em được nhà trường khuyến khích test trước khi trở lại trường học.
Ông Chu Trọng Trang, Phó giám đốc CDC Nghệ An, cho biết nhiều cơ sở y tế ghi nhận lượng người tới test Covid-19 đông trong hai ngày nay. Do số người xét nghiệm tăng nên số F0 trong cộng đồng cũng tăng hơn so với ngày thường. Cụ thể 24 giờ qua (6h ngày 5/2 đến sang nay), Nghệ An ghi nhận 675 F0.
"Dự báo số F0 còn tăng trong những ngày tới do dịp Tết người dân giao lưu, tới các điểm cộng đồng vui chơi nhiều hơn", ông Trang nói và khuyến cáo người dân nên chủ động 5K để hạn chế lây lan dịch.
Tại Thanh Hóa, từ sáng 6/2, chị Nguyễn Thị Liên (37 tuổi, ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) liên hệ trạm y tế phường để test Covid-19, song ở đây không làm dịch vụ nên chị phải đưa hai con nhỏ đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà. Gần cuối buổi sáng, khu vực test Covid-19 ở bệnh viện rất đông người xếp hàng, chị Liên phải nộp 360.000 đồng để test kháng nguyên cho ba mẹ con, chờ khoảng 60 phút thì nhận kết quả.
Hai con nhỏ đang học tiểu học và THCS, chị Liên cho hay, sau kỳ nghỉ Tết, chị nhận được thông báo của nhà trường "động viên gia đình test Covid cho con em trước khi quay trở lại lớp". "Không bắt buộc song dịp Tết gia đình đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nên tôi kiểm tra cho yên tâm", chị giải thích.

Học sinh TP Thanh Hóa được phụ huynh đưa đến bệnh viện test Covid-19 sáng 6/2. Ảnh: Lê Hoàng
Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa, trong những ngày nghỉ Tết Nhâm Dần, có hơn 160 giáo viên, học sinh tại các trường học trên địa bàn mắc Covid-19. Ngoài ra, toàn thành phố có hơn 850 học sinh là F1 đang được cách ly y tế tại nhà. Các nhà trường đang tổ chức test tầm soát Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hoặc vận động phụ huynh chủ động xét nghiệm cho con em trước khi học sinh trở lại trường.
Không riêng học sinh, tại các nhà máy, khu công nghiệp lớn ở Thanh Hóa, công nhân cũng được yêu cầu test Covid trước khi đi làm trở lại. Tại khu công nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa, một số doanh nghiệp đã thuê nhân viên y tế đến nhà máy xét nghiệm cho cán bộ công nhân miễn phí từ ngày mùng 5 Tết.
Từ 27/4/2021 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận gần 23.200 F0, 33 người tử vong. Tỉnh đã tiếp nhận, tiêm hơn 5,5 triệu liều vaccine Covid-19 cho các lứa tuổi.
Tương tự tại Bắc Ninh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết đã yêu cầu doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết 2022 đối với nhóm nguy cơ cao. Đó là người lao động chưa tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19; người lao động có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, mất vị giác; người đi/về từ vùng dịch cấp độ 4; các trường hợp có yêu cầu về điều tra dịch tễ.
Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh tiếp tục đề nghị doanh nghiệp xây dựng phương án, bố trí khu lưu trú để quản lý, thu dung F0 không có triệu chứng là người lao động, đảm bảo tối thiểu 10% tổng số lao động.
Nhóm phóng viên