Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ tư, 3/5/2023, 17:54 (GMT+7)

Người dân ùn ùn trở lại thành phố sau lễ

Dưới thời tiết nắng nóng, các cửa ngõ Hà Nội, TP HCM đông đúc người dân trở lại thành phố sau 5 ngày nghỉ lễ, chiều 3/5.

Lúc 15h, quốc lộ 1A hướng vào nội đô Hà Nội ùn tắc kéo dài, các ôtô phải nhích từng chút một.

Cách ngã tư Pháp Vân 500 m, cảnh sát giao thông chia nhau phân luồng, không cho các xe từ quốc lộ 1A lên Vành đai 3 để giảm ùn tắc.

Cửa ngõ phía nam Hà Nội đoạn qua Bến xe Nước Ngầm đông người từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa trở lại thành phố.

"Đường từ Thái Bình lên thủ đô khoảng 120 km khá thông thoáng, tôi đi chỉ mất khoảng 2 tiếng", anh Phạm Văn Phương cho biết.

Nhiều người chạy trên đường Giải Phóng - Ngọc Hồi dưới trời nắng 32 độ C.

Một cô gái đi bộ, kéo hành lý giữa dòng ôtô ùn ứ trên đường Giải Phóng - Ngọc Hồi.

Tại TP HCM, trong tiết trời oi bức, lúc 16h, ôtô xếp dài hơn một km trên đường Bình Thuận - chợ Đệm đoạn nối cao tốc Trung Lương, hướng từ các tỉnh miền Tây về Sài Gòn.

Dòng xe máy, ôtô ùn ứ khoảng 1,5 km trên quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt Bình Thuận đến cầu Bình Điền 2, huyện Bình Chánh. Đây là cửa ngõ phía Tây của thành phố thường xuyên ùn tắc dịp lễ, Tết.

"Đường đông nhưng không kẹt như các dịp lễ trước, có thể do trời nắng nên nhiều người chọn chiều tối hoặc đã tranh thủ lên từ hôm trước", anh Thanh, quê Bến Tre, nói.

Một em nhỏ tỏ ra mệt mỏi sau chặng đường hàng trăm km bằng xe máy cùng cha mẹ.

Trong khi đó, khu vực phà Cát Lái, phía huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - cửa ngõ phía đông TP HCM, khá thông thoáng. Hình ảnh trái ngược với cảnh ùn tắc dài 3 km chiều 2/5.

Cửa ngõ sân bay ùn ứ sau 5 ngày nghỉ lễ
 
 

Người dân ùn ùn trở lại TP HCM và Hà Nội. Video: Nhóm phóng viên

Ngọc Thành - Thanh Tùng - Quỳnh Trần