Thứ năm, 8/10/2026
Thứ bảy, 22/8/2026, 00:00 (GMT+7)

Người dân sống trong lăng vua triều Nguyễn mòn mỏi chờ giải tỏa

TP HuếMùa mưa lũ ở Huế sắp đến song 148 hộ dân ở phường An Cựu vẫn sống trong những căn nhà tạm bợ ở An Lăng chờ ngày giải tỏa.

Hơn 40 năm qua, hơn 148 hộ dân ở phường An Cựu sống xen kẽ trong khuôn viên An Lăng trên đường Duy Tân, nơi an táng các vua Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân.

Các hộ dân đến đây sinh sống sau năm 1975, khi chính quyền Bình Trị Thiên cấp nhà tập thể trong khuôn viên An Lăng cho cán bộ Ty Công nghiệp và Sở Giáo dục tỉnh. Từ khi quần thể di tích cố đô Huế được công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1993, người dân trong khu vực lăng vua Nguyễn không được sửa chữa, xây dựng mới nhà cửa.

Cuối năm 2024, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ phê duyệt dự án bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2 tại 16 khu vực di tích, trong đó có An Lăng. Theo kế hoạch, các hộ dân sẽ được di dời, giải tỏa trong năm 2025 để trả lại đất cho di tích. Tuy nhiên, đến nay việc di dời chưa được thực hiện, người dân vẫn mòn mỏi chờ giải tỏa.

Ông Nguyễn Văn Ban, 64 tuổi, đến khu vực An Lăng sinh sống từ năm 1990. Thời điểm đó, ông mua lại 50 m2 đất của Công ty Giống cây trồng Bình Trị Thiên để xây nhà. Hơn 35 năm qua, ông mưu sinh bằng nghề sửa xe trước khu vực An Lăng.

Theo ông Ban, cuộc sống tạm bợ trong khu vực di tích khiến gia đình mệt mỏi, nhất là vào mùa mưa. Nhà xuống cấp, dột nát nhưng ông không được sửa chữa hay xây mới. Khi nghe thông tin có dự án di dời, giải tỏa, ông rất mừng, mong sớm được bàn giao mặt bằng, nhận đất tại nơi ở mới để ổn định cuộc sống.

Căn nhà tập thể xưa kia được cấp, bà Thoa cải tạo lại thành các phòng. Một phòng để ngủ, phòng khác làm bếp.

Anh Hoàng Thế Anh, 49 tuổi, sống cùng bố mẹ ở khu vực phía sau An Lăng từ năm 1979. Bố anh, ông Hoàng Văn Phỉ, 78 tuổi, từng là cán bộ Ty Công nghiệp tỉnh Bình Trị Thiên cũ và được cấp căn hộ tập thể rộng khoảng 30 m2.

Đa số nhà dân trong khu vực lăng vua Dục Đức đã xuống cấp, nhiều căn có nguy cơ đổ sập. Một số hộ tận dụng tường thành của lăng để dựng tôn cũ, cơi nới thành nơi ở tạm.

Phường An Cựu cho biết việc giải tỏa gặp khó khăn do nhiều hộ dân không đủ điều kiện được bồi thường về đất, trong khi một số hộ, cá nhân chưa đồng ý nhận đất tái định cư.

Chính quyền đang phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 kiểm kê 148 hồ sơ của các hộ dân sống trong An Lăng. Trong số này, 45 hộ được thẩm định đủ điều kiện bồi thường về đất.

Để sớm ổn định cuộc sống người dân, phường An Cựu kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, tái định cư. Phường cũng đề nghị TP Huế có chính sách tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để người dân sớm di dời.

Võ Thạnh

Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.