Trong buổi làm việc mới đây với Ban kinh tế ngân sách HĐND thành phố khuyến cáo, ông Hòa cho biết, tiêu chuẩn cây xanh ở các đô thị loại 1 như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM... ít nhất phải đạt 5 m2/người.
"Nếu làm một phép tính, ta dễ dàng nhận thấy, người dân sống tại trung tâm của TP HCM đang bị ăn bớt đến... 96% diện tích cây xanh Nhiều nơi ở quận 5 đang được coi là dẫn đầu về “vùng trắng”, không có cây xanh", ông Hoà bức xúc.
Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách TP HCM cho biết, thành phố đã đặt ra quyết tâm đến năm 2010 diện tích cây xanh sẽ đạt ở mức bình quân từ 6 đến 7 m2/người.
Tuy nhiên, mục tiêu này rất khó thực hiện. Bởi thực tế việc đền bù, giải tỏa ở các quận trung tâm đang vướng phải giá đất cao, nên rất khó bố trí đất xây dựng công viên. Hơn nữa, các chung cư "chọc trời" ngay tại các quận trung tâm cũng đang bỏ qua việc giành đất cho công viên và hạ tầng vì "tấc đất tấc vàng".
![]() |
Trong lúc chờ thành phố cải thiện tình hình, tốt nhất người dân nên tận dụng mọi khoảng trống để tự tạo cho mình dù chỉ một chút "không gian xanh". Ảnh: Việt Hùng |
Để cải thiện tình hình, theo ông Nguyễn Minh Hoàng, trước hết, thành phố cần giữ bằng được các công viên, cây xanh hiện hữu.
Tuy nhiên, theo Kiến trúc sư Lưu Trọng Hải, Chủ nhiệm đề tài "Phát triển đô thị TP HCM đến 2020" thì UBND TP không nên phê duyệt các dự án phát triển nhà có quy mô nhỏ từ 1 đến 2 ha. Ông Hải cho rằng, thành phố chỉ nên phê duyệt các dự án theo kiểu như Thủ Thiêm, Phú Mỹ Hưng, Nam Sài Gòn, Đông Tăng Long... với diện tích từ 20 ha trở lên. "Diện tích xây dựng lớn, các chủ đầu tư mới có thể giành đất quy hoạch công viên cây xanh được", ông Hải cho hay.
Còn tiến sỹ Nguyễn Trọng Hòa cho rằng, thành phố nên dựa vào các dự án cải tạo nâng cấp đô thị, giải tỏa nhà ổ chuột, di dời các cơ sở ô nhiễm... để xây dựng công viên, tăng mảng xanh. Ngoài ra, UBND TP cần kiểm tra thật kỹ UBND các quận huyện, các chủ dự án không tuân thủ các quy hoạch cây xanh trong quy hoạch chung và quy hoạch và quy hoạch chi tiết được phê duyệt. "Chúng ta không thể cải thiện tình hình nếu như các nhà đầu tư cứ tìm mọi cách "lách luật" để "ăn bớt" cây xanh như trước đây", ông Hòa nói.
TP HCM hiện có 1.130 tuyến đường, trong đó 338 tuyến (khoảng 90 km) không có cây xanh. Tỷ lệ cây xanh đô thị tính bình quân trên đầu người tại các thành phố lớn của Việt Nam quá thấp so với các thành phố trên thế giới như: Los Angeles (Mỹ): 154 m2/người, Mátxcơva (Nga): 11 m2/người, London (Anh): 9 m2/người... |
Việt Hùng