Bước vào trạng thái "bình thường mới", người dân, người lao động và doanh nghiệp dần quay lại cuộc sống, sinh hoạt thường ngày nhưng khó khăn về chi phí, dòng tiền thiếu hụt vẫn là nỗi lo lắng, bất an của nhiều người. Đối với doanh nghiệp, khó khăn về tài chính, tình trạng thiếu vốn, nợ lương vẫn là bài toán nhức nhối, nhất là với tiểu thương nhỏ và người lao động.
Ngay trung tâm các quận tại TP HCM, một số con đường vốn buôn bán sầm uất nay vẫn còn tình trạng đóng cửa hoặc treo biển cho thuê lại mặt bằng. Chị Nguyệt, chủ shop thời trang tại TP HCM cho biết, dù thành phố đã mở cửa trở lại, nhưng lượng khách so với năm ngoài bị giảm đi nhiều. "Có khi bán hàng còn không đủ trả tiền thuê mặt bằng nói chi là tiền sinh hoạt phí cho gia đình mỗi tháng", chị bày tỏ.
Ông Vinh, chủ một hệ thống chuỗi karaoke với hơn 600 nhân viên và 20 chi nhánh tại TP HCM cho biết, đang vay mượn nhiều để hỗ trợ nhân viên, duy trì máy móc và cơ sở vật chất. Song theo ông, khả năng vay mượn hết sức khó khăn, chuỗi cửa hàng nguy cơ phải đóng cửa.

Nhiều cửa hàng tại TP.HCM vẫn đóng cửa và cho thuê lại mặt bằng. Ảnh: Quỳnh Trần
Câu chuyện kinh doanh của chị Nguyệt, ông Vinh là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp, tiểu thương hiện nay do hệ lụy của đại dịch Covid-19. Tại hội thảo "Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TP HCM giai đoạn 2022-2025" diễn ra vào ngày 16/10, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh, giảng viên trường Đại học Kinh Tế - Luật TP HCM, cho biết, lao động tạm thời mất việc hoặc mất việc sau 5 tháng giãn cách trên một triệu người, chiếm 41,2% của gần 2,5 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội. "Với mức độ tổn thất nghiêm trọng, cung và cầu thị trường nội địa sẽ phục hồi hết sức chậm chạp, do đó cơ hội việc làm sẽ vẫn còn tiếp tục khó khăn", ông nói.
Số liệu từ Tổng cục Thống kê, cho thấy, trong tháng 9, có 90.300 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.Trong khi đó, cả nước chỉ có 85.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng, chưa năm nào con số doanh nghiệp thành lập mới lại thấp hơn khá nhiều so với số doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, giải thể, qua đó cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chưa kể, việc doanh nghiệp giải thể kéo theo câu chuyện lao động thất nghiệp, mất việc làm.
Không chỉ trong lúc dịch bùng phát, ngay cả khi cả nước đang bước vào "bình thường mới", các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn phải tìm cách sống chung và cố gắng duy trì hoạt động, còn người lao động loay hoay kiếm sống từng ngày. Chị Lê, một tiểu thương bán hàng ngoài chợ cho biết: "Thời điểm ra chỉ thị 16, tất cả mọi hoạt động đều bắt buộc dừng lại, nỗi lo về tiền lúc nào cũng đè nặng trên vai. Để duy trì cuộc sống, tôi phải cầm cả nhẫn cưới để có tiền trang trải sinh hoạt phí".
Anh Thành, chủ một doanh nghiệp nhỏ cũng phải cầm cố cả ôtô trong đợt dịch vừa rồi để duy trì hoạt động của xưởng may gia đình. "Tôi đang gom tiền để chuộc lại xe. Trước khi đem cầm cố, tôi cũng đã tính toán kỹ các khả năng, cũng như tìm hiểu rõ về cửa hàng mình định tới", anh chia sẻ.
Hình thức cầm cố tài sản để có một khoản tiền gấp không còn xa lạ, tuy nhiên, điều cần lưu ý là lựa chọn nơi uy tín, có lãi suất phù hợp, hoạt động theo nguyên tắc pháp luật. Thành lập năm 2016, chuỗi cầm đồ VietMoney hoạt động theo mô hình kết hợp Online to Offline, cung cấp dịch vụ cầm đồ trực tuyến. Doanh nghiệp hiện có 26 chi nhánh với mạng lưới hoạt động ở các tỉnh thành phía Nam. Cuối năm 2020, VietMoney được hai quỹ đầu tư Probus Opportunities (Thụy Sĩ) và Digi Ventures rót vốn, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Hệ thống VietMoney tuân thủ 5K trong quá trình mở cửa phục vụ khách trong mùa dịch. Ảnh: VietMoney
Trong giai đoạn ảnh hưởng bởi Covid, khi hầu hết các doanh nghiệp gặp khó khăn, VietMoney vẫn đạt mức tăng trưởng doanh số hơn 200%. Đại diện VietMoney cho biết, sự tăng trưởng này xuất phát từ nhu cầu của người dân. Theo đó, dịch bệnh khiến tài chính của người lao động kiệt quệ, khiến họ phải tìm cách xoay sở để có nguồn tiền, trong đó, có tìm đến các kênh cầm đồ như VietMoney.
Theo ông Trịnh Văn Phương - CEO chuỗi cầm đồ VietMoney, tại Việt Nam, nhiều người vẫn lo sợ khi cầm đồ tại các cửa hàng truyền thống nhỏ lẻ, thường thiếu rõ ràng về lãi suất, thậm chí bị đánh tráo các vật đem cầm. "Việc xuất hiện của các chuỗi cầm đồ có cách hoạt động bài bản thì nhu cầu vay cầm đồ đang trở nên hiện đại và mới mẻ hơn. Chúng tôi không chỉ nhận cầm các loại xe hay đồ điện tử thông thường mà nhận cả trang sức, kim cương, ôtô, đồ hiệu...", ông Phương chia sẻ thêm.
Cũng theo đại diện VietMoney, để thay đổi quan niệm về một sản phẩm, dịch vụ không thể chỉ bằng hình thức. Ngoài việc dùng công nghệ để đảm bảo giải quyết bài toán định giá chuẩn xác cho khách hàng, doanh nghiệp cần đề cao tính minh bạch, trải nghiệm và quyền lợi khách hàng trong giao dịch, cùng với đó là chi phí hợp lý khi cầm đồ.
Với ưu điểm đáp ứng nhu cầu về các khoản vay nhanh, việc xuất hiện các chuỗi cầm đồ quy mô lớn và minh bạch trong hoạt động, lãi suất rõ ràng và quan tâm cộng đồng như VietMoney có thể giải quyết bài toán tín dụng phân khúc dưới chuẩn trên thị trường, khi nhiều doanh nghiệp, người dân cần các giải pháp tài chính nhanh chóng, kịp thời.
Tuệ Minh