Phán quyết ngày 8/10 của bồi thẩm đoàn thuộc tòa án ở bang Philadelphia buộc Công ty thuốc Johnson & Johnson (J&J) đền bù 8 tỷ USD khoản bồi thường "mang tính trừng phạt".
Theo đơn kiện, sau khi bị chẩn đoán tự kỷ ở tuổi vị thành niên vào năm 2003, Nicholas được kê đơn thuốc Risperdal do J&J sản xuất và bắt đầu phát triển ngực từ đó.
Nicholas cho rằng J&J không đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ "nữ hóa tuyến vú" ở bé trai nếu sử dụng thuốc ở tuổi vị thành niên.
Sau phán quyết, J&J tin rằng khoản "bồi thường mang tính trừng phạt" ở mức 8 tỷ USD là quá lớn. Hãng sẽ kháng cáo để lật ngược tình thế ở phiên phúc thẩm do bồi thẩm đoàn chưa được xem những bằng chứng về lợi ích của thuốc Risperdal.
Đây lần thứ hai Nicholas khởi kiện J&J và thắng kiện. Năm 2015, anh từng được bồi thẩm đoàn cho hưởng khoản đền bù "thiệt hại thực tế" 1,75 triệu USD với lý do J&J đã vô trách nhiệm khi không cảnh báo rủi ro bị nữ hóa tuyến vú ở nam giới. Khoản này sau đó giảm xuống còn 680.000 USD ở phúc thẩm.
![Hãng dược bị Nicholas khởi kiện. Ảnh: ABA Journal](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/10/10/72122236-944633129228308-69507-2611-7418-1570724071.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fbUMvqynEA8cFz1BKeiYhQ)
Hãng dược bị Nicholas khởi kiện. Ảnh: ABA Journal
Nicholas là một trong nhiều người đàn ông cùng khởi kiện J&J sau khi chịu tác dụng phụ của thuốc Risperdal. Vụ kiện của Nicholas cho thấy J&J có thể sẽ phải đưa ra những khoản bồi thường khác trong tương lai.
Trong các vụ khởi kiện dân sự ở Mỹ, bồi thẩm đoàn có thể cho nguyên đơn hưởng hai dạng bồi thường: bồi thường thiệt hại thực tế (để bù đắp những tổn thất thực tế của nguyên đơn như chi phí chữa trị, đi lại,...) và bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt (để trừng phạt bị đơn và ngăn vi phạm tái diễn).
Quốc Đạt (Theo Reuters, ABA Journal)