Theo bản án sơ thẩm chiều 19/11 của TAND Hà Nội, khoảng 13h ngày 13/2 (tức 28 Tết Nguyên đán 2018), Đỗ Xuân Hà chở vợ từ nhà ra khu vực làng nghề (xã Tân Hội, huyện Đan Phượng) và gặp anh Nguyễn Hữu đèo Nguyễn Tiến Hải chạy xe cùng chiều. Khi hai xe máy chạy song song, Hà quay sang chửi anh Hữu và Hải.
![Bị cáo Hà tại tòa.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2018/11/19/ha-8894-1542633913.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=V1ZA9QadKDlBX8FmevdCbg)
Bị cáo Hà tại tòa.
Bức xúc, anh Hữu điều khiển vượt lên xe của Hà và dừng lại. Anh Hải ngồi sau xuống xe, cầm hai con dao bầu tới gần bị cáo Hà dí dao dọa. Hà giằng được hai con dao khiến đối thủ sợ hãi bỏ chạy song bị ông ta đuổi theo.
Không đuổi kịp, Hà quay lại, chọc thủng lốp và xăm xe máy của anh Hữu rồi đẩy xuống mương nước. Thấy vậy, anh Hải nhặt chiếc móc lợn ra đánh Hà song bị ông ta đâm trúng sườn, khuỷu tay.
Thấy bạn bị đâm, anh Hữu cầm thanh gỗ chạy ra giải cứu nhưng trượt ngã và bị Hà đâm nhiều nhát, khiến tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Hà vứt dao xuống ao gần hiện trường và ra đầu thú. Anh Hải được đưa đi cấp cứu, thương tổn 33%.
Xác định việc anh Hải không tử vong nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, hành vi của Hà là giết nhiều người, các bị hại cũng có một phần lỗi nên tòa Hà Nội tuyên phạt bị cáo tù chung thân tội Giết người.