Bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) ngày 17/1 trong tình trạng xanh xao da, niêm mạc nhợt, nôn ra máu đỏ tươi, mạch nhanh, huyết áp tụt.
Ông bị nôn và đại tiện ra máu tươi khoảng một tuần trước khi vào viện. Bệnh nhân có tiền sử xơ gan do uống rượu nhưng không điều trị thường xuyên, kèm theo đái tháo đường tuyp 2.
Bác sĩ cho biết bệnh nhân không điều trị xơ gan lại uống rượu nhiều gây giãn tĩnh mạch thực quản, dẫn đến vỡ tĩnh mạch.
Bác sĩ nội soi tiêu hóa cho bệnh nhân. Khi máy soi tiến vào đến thực quản bắt gặp điểm chảy máu liên tục thành tia, kíp mổ phải thắt tĩnh mạch thực quản bệnh nhân để cầm máu.Tĩnh mạch thực quản của bệnh nhân giãn rất nhiều, bác sĩ cần tới 4 đầu thắt mới có thể cầm máu.

Các bác sĩ thắt tĩnh mạch thực quản cầm máu cho bệnh nhân. Ảnh: Lê Quyên.
Sau khi thắt các búi giãn, vỡ tĩnh mạch thực quản, tình trạng chảy máu đã được kiểm soát. Bệnh nhân sốc mất máu nên được truyền máu liên tục.
Bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân bị xơ gan cần điều trị tích cực, liên tục và không được uống rượu, bia. Bệnh nhân phải kiểm tra sức khỏe định kỳ và thực hiện theo chỉ định của bác sĩ điều trị.