Nghi phạm bị cảnh sát khống chế, dẫn giải về trụ sở. Video: Hùng Lê
Sự việc xảy ra lúc 10h, tại tầng 3, Khoa Sơ sinh, thuộc tòa nhà 7 tầng. Ban đầu, Vỹ, 29 tuổi, quê Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, đang chăm con bỗng bất ngờ hành hung một đứa trẻ nằm giường bên cạnh. Bà của bé giằng lại cháu thì bị Vỹ cầm dao đâm. Nhân viên y tế phát hiện sự việc đã ôm đứa trẻ chạy ra ngoài. Một số nhân viên khác vào can ngăn cũng bị tấn công.
Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết hành vi của Vỹ khiến 7 người bị thương, gồm: 2 điều dưỡng, một thực tập, 2 người nhà chăm sóc bệnh nhân và 2 bệnh nhi. Trong đó, một điều dưỡng bị thương nặng do trúng 4 nhát đâm.
Hai bệnh nhi đang được điều trị tại đây, các nạn nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Hùng Lê
Vài phút sau khi gây án, Vỹ bị lực lượng chức năng khống chế, bàn giao Công an tỉnh Nghệ An. Nghi phạm hiện đã bị áp dụng biện pháp tạm giữ hình sự, lấy lời khai làm rõ nguyên nhân.
Trưa cùng ngày, tình hình trật tự tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được ổn định; công tác khám, chữa bệnh đang diễn ra bình thường.
Bước đầu xác định, Vỹ vào bệnh viện chăm sóc vợ đang sinh đôi.
Nhiều bác sĩ bệnh nhân và người nhà tập trung trước sảnh bệnh viện chứng kiến sự việc. Ảnh: Hùng Lê
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được thành lập năm 1985, nâng cấp thành bệnh viện chuyên khoa hạng I từ năm 2014. Đây là cơ sở y tế đầu ngành về sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh Nghệ An, đồng thời là tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ, với hơn 1.300 cán bộ y tế, nhiều bác sĩ trình độ cao. Bệnh viện đặt tại số 19 đường Tôn Thất Tùng, phường Trường Vinh.
Khảo sát gần đây của Bộ Y tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng. Hồi tháng 5, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, có phương án phòng ngừa ứng phó với tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Ước tính 8-38% nhân viên y tế bị hành hung ít nhất một lần trong đời.
Đức Hùng