Thứ năm, 18/4/2024
Thứ năm, 14/9/2017, 14:08 (GMT+7)

Người dân miền Trung giằng néo tài sản trước bão

Người dân các tỉnh miền Trung đang hối hả chằng chống nhà cửa, tàu thuyền trước khi bão Doksuri đổ bộ.

Người miền Trung hối hả "chạy bão"
 
 

 

Ngày 14/9, nhiều người dân ở miền Trung hối hả mua bao cát, dây thừng và tre về giằng néo nhà cửa, tàu thuyền để phòng chống bão Doksuri.

Tại âu thuyền xã Triệu An (huyện Triệu Phong, Quảng Trị), ngư dân Nguyễn Công Bắc (trú xã Gio Việt) cho biết đang đánh bắt ngoài khơi thì nghe tin báo bão nên mở máy hết công suất chạy vào bờ.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các địa phương kiểm tra tàu thuyền neo đậu trong bờ, tránh va chạm hư hỏng; cảnh báo người dân không được ở lại trên tàu thuyền.

Tại các hồ nuôi thủy sản, chính quyền địa phương tuyệt đối không cho người dân ở lại trên các chòi canh.

Người dân thị trấn Cửa Việt dùng bao tải cát để giữ mái tôn trong gió bão.

Tại huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), người dân đổ ra đường tỉa cành, chặt cây trước bão.

Hà Tĩnh mưa to trước khi bão đổ bộ. Nhiều người dân tranh thủ mua lương thực, bình gas dự trữ; một số người thả lưới để đưa cá trong ao vào khu vực ít bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Ngư dân biển Cửa Sót, Hà Tĩnh giằng néo tàu thuyền để tránh bão. 

Người dân ven biển Nghệ An đưa bao cát lên các mái nhà để đề phòng tốc mái khi bão đổ bộ.

 

Nhân viên cây xăng ở thị xã Cửa Lò mua dây thép, tre về chằng chống thiết bị. 

Nhiều hàng quán ở Cửa Lò tháo dỡ mái tôn đem cất.
 

Cửa một khách sạn cũng đã được chằng chống cẩn thận trước bão.

Trong sáng 14/9, hàng nghìn tàu thuyền ở Nghệ An đã vào các cảng, lạch để neo đậu.

Nhóm phóng viên