Trên con đường dẫn tới đồng Tàu Bay, giáp ranh 2 xã Hưng Hoà, Hưng Dũng, nhiều nông dân vừa xong buổi cày, bước từ ruộng lên và ai cũng gãi chân sột soạt. Anh Lê Văn Hải, đội 3, thôn Phong Phú, xã Hưng Hòa, xòe bàn tay cho thấy những vết lở loét. Anh bảo: "Sau mấy lần đi cày về, lần nào tôi cũng dùng xà phòng rửa sạch, nhưng đêm nằm vẫn ngứa kinh khủng. Gãi chán bèn lấy kim chích cho đỡ ngứa. Khắp mình tôi chỗ nào mà chẳng có sẹo".
Ông Dương Thanh Giảng, người cùng thôn, cho biết thêm, nhà ông được xã chia 1 sào ruộng ở đồng Nhà Hà. Mùa mưa đến, đồng làng ngập nước, chất thải nhà máy bia từ kênh tràn sang ruộng lúa. Khi xuống ruộng cày cấy hoặc phun thuốc, nhổ cỏ hoang, bàn chân ngập trong nguồn nước ô nhiễm nên bị lở loét. Bệnh đeo bám kinh niên, chẳng thứ thuốc kháng sinh nào chữa được. Ông Giảng nhăn nhó: "Tôi định bỏ quách đám ruộng Nhà Hà. Nhưng bỏ đi rồi lấy chi nuôi 4 miệng ăn".
Ngoài việc ô nhiễm nguồn nước, bầu không khí ở xã Hưng Hòa cũng rất nặng nề. Ông Dương Minh Lương, người thôn Phong Phú, cho biết, mấy hôm trời nổi gió Tây Nam, mùi hôi thối bốc lên, bay vào làng, tịt mũi, nhức mắt. Ung thư là nỗi ám ảnh, còn bệnh đau mắt, lở ngứa thì đã phổ biến, có khi toàn thôn cả trăm người đau mắt. Mấy hộ đầu làng không chịu nổi phải chuyển chỗ ở.
Hưng Hòa là xã trũng, thấp nghiêng về phía sông Lam. Thế nên bao nhiêu chất thải theo đường nước từ thành phố Vinh đều đổ về Hưng Hoà và điểm bị tấn công đầu tiên là Phong Phú, kế tiếp nước bẩn theo kênh dồn về đến Phong Quang, Phong Yên, chảy tới cống Rào Đờng rồi hoà vào sông Lam xuôi về biển Đông.
Ông Đậu Thế Hộ, trưởng thôn Phong Phú, chỉ tay ra cánh đồng Tàu Bay, nói: "Nước thải từ bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, bệnh viện Quân khu 4 theo kênh Bắc tập kết khu vực này". Ngay cạnh đó là hồ chứa chất thải nhà máy bia chảy qua xã Hưng Dũng bằng cống ngầm, nhưng đến Hưng Hoà lại là cống trần, không có nắp. Có khi nước bẩn dâng lên tràn cả đồng làng. Hiện thôn Phong Phú có 100 ha đất sản xuất và diện tích mặt nước, trong đó đồng Chùa, đồng Trọng đều đã bị ô nhiễm.
Người dân trong thôn Phong Phú cũng như lãnh đạo xã Hưng Hoà đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy hồi âm.
(Theo Tiền Phong)