Đường Quang Trung qua thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành rộng 15 m, dài gần một km, nối quốc lộ 1 với đường Võ Chí Công. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt ôtô, xe máy chạy trên tuyến này. Tuy nhiên, hơn 400 m đường bị thu hẹp một nửa do người dân dùng cây khô, gạch đá, thùng nhựa dựng lên.
Hai bên đường có khoảng 80 hộ dân sinh sống. Mỗi nhà đều đóng cửa, dùng rèm vải, bạt che kín để chặn bụi từ ngoài đường bay vào. Nhiều ống nước được kéo ra giữa đường, tưới nước liên tục. Chính quyền thị trấn cũng dựng năm tấm biển giữa đường thông báo phương tiện đi chậm để hạn chế bụi.
Đi qua đoạn đường nhiều chướng ngại vật, tài xế ôtô, xe máy phải đi chậm, bẻ lái liên tục.

Người dân dùng nhiều đồ vật rào chắn ngăn xe chạy nhanh gây bụi. Ảnh: Sơn Thủy
Bà Phạm Thị Thu Hiền, 55 tuổi, cho biết năm 2017 dự án mở rộng đường Quang Trung triển khai, song thi công dở dang khiến đất cát, đá trồi lên, tạo nhiều ổ trâu, ổ gà và bụi. "Cực chẳng đã chúng tôi mới rào đường. 6 năm qua, cứ mùa khô là các hộ dân phải đóng kín cửa. Trẻ em bị ho, viêm phế quản, viêm phổi do hít phải bụi", bà Hiền nói.
Lấy giẻ lau bụi phủ lên bàn ghế, thùng hàng để trong quầy tạp hóa bên đường, bà Nguyễn Thị Lan, 50 tuổi, cho biết ngày trước còn dễ buôn bán, vài năm nay khi đường xuống cấp, ít người qua lại, hàng hóa ế ẩm. Bà cũng như nhiều người dân liên tục kiến nghị hoàn thành con đường, song chưa nhận được câu trả lời.
Tương tự ông Nguyễn Kim, 74 tuổi, cho biết mùa nắng dân hứng bụi, mùa mưa đường sình lầy, nước tràn vào những căn nhà trũng thấp. "Nhà tôi bị ngập phòng khách nên phải làm gờ bêtông 20 cm. Mưa xuống, nước ứ đọng khiến việc đi lại và sinh hoạt của bà con rất khó khăn, học sinh đi xe đạp qua vũng nước bị lấm lem quần áo", ông Kim cho hay.

Hai gia đình treo rèm vải trước cửa nhà để ngăn bụi bay vào. Ảnh: Sơn Thủy
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Núi Thành, chủ đầu tư công trình, cho biết dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quang Trung có kinh phí gần 70 tỷ đồng. Đến nay, nhà thầu mới làm mương thoát nước dọc hai bên dài hơn 200 m, các hạng mục nền, mặt đường chưa làm do vướng mặt bằng.
Lý giải việc vướng mặt bằng, ông Đoàn Thanh Trí, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành, cho hay trước đây chính quyền cấp số đỏ cho 9 hộ dân có diện tích đất trong phạm vi hành lang đường Quang Trung. Khi thực hiện dự án, Ban Quản lý đã đền bù đất cho các hộ dân khoảng 1,1 tỷ đồng.
Sau đó Thanh tra huyện kiểm tra, phát hiện việc cấp sổ đỏ trong hàng lang an toàn giao thông đường Quang Trung cho 9 hộ dân này là không đúng quy định nên UBND huyện ra quyết định thu hồi tiền bồi thường. Phương án mới là bồi thường trong phạm vi hành làng đường tối đa 80% giá trị tài sản, vật kiến trúc, còn đất không đền bù, nhưng người dân chưa đồng ý.
Ngoài 9 hộ dân trên, còn 13 hộ khác đang nằm trong phạm vi điều chỉnh nút giao các tuyến đường cũng chưa bàn giao mặt bằng.
Hàng loạt vật cản trên đường Quang Trung. Video: Sơn Thủy
Chủ tịch huyện Núi Thành Lê Văn Sinh cho biết đã nhiều lần tổ chức đối thoại với các hộ dân, nhưng vì lợi ích riêng nên họ không đồng thuận với phương án bồi thường. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để tháo gỡ vướng mắc, thi công hoàn thiện tuyến đường.