Sáng 23/4, hàng trăm người dân bám trụ quanh trại lợn của Công ty PNT (xã Yên Tâm, huyện Yên Định) dù tỉnh Thanh Hóa đã lên phương án đối thoại, thuyết phục người dân.
Các hộ dân thôn Yên Trường, Mỹ Hòa kiên quyết bám trụ gần 1 tuần nay để ngăn cản việc đưa thức ăn vào trại lợn, nhằm phản đối doanh nghiệp gây ô nhiễm. Cảnh sát đã được huy động để ổn định tình hình, trong khi người dân vẫn trong tâm trạng hoang mang, lo lắng.
Trước đó, theo phản ánh của người dân 2 thôn Yên Trường và Mỹ Hòa (xã Yên Tâm), trại nuôi lợn của Công ty TNHH PNT xả thải nhiều năm qua khiến môi trường quanh vùng bị ô nhiễm nghiêm trọng.
![Tram-nguoi-2-9344-1398174861.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/22/Tram-nguoi-2-9344-1398174861.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xg_hRfHry-N2UOYegeVeYg)
Người dân xã Yên Tâm tập trung trước cổng trại lợn của Công ty PNT phản ứng, yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động. Ảnh: Lê Hoàng.
Lo lắng vì sức khỏe bị ảnh hưởng, cuộc sống đảo lộn, người dân đã nhiều lần kiến nghị tới các cơ quan chức năng nhưng tình hình không được cải thiện.
Đỉnh điểm bức xúc, sáng 17/4, hàng trăm người dân kéo đến cổng trại lợn dựng lều lán tập trung la ó, ngăn chặn việc vận chuyển thức ăn vào Công ty. Chính quyền đã tổ chức hội nghị họp dân, vận động họ trở về nhà nhưng không đạt hiệu quả.
Từng có thời gian làm bảo vệ tại trại lợn, ông Trịnh Trọng Bảy (thôn Mỹ Hòa) khẳng định nhiều lần ông chứng kiến công nhân tháo cống ngầm để phân lợn, nước thải chảy ra kênh Hón Măng - nơi cung cấp nước sản xuất cho hàng trăm hộ dân các thôn Yên Trường, Mỹ Hòa và một số thôn khác của xã Yên Tâm.
Không chỉ nguồn nước bị ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc, nhất là những ngày nắng nóng hay chuyển thời tiết, khiến bầu không khí cũng ngột ngạt, khó thở.
![Nuoc-thai-thoi-7355-1398174861.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2014/04/22/Nuoc-thai-thoi-7355-1398174861.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ju6Hjw0xOLagjelgLNu8XQ)
Các ao hồ quanh trại lợn và trên kênh Hón Măng nước thải đen kịt, bốc mùi hôi thối. Bèo tây được thả lên dòng kênh để "ngụy trang". Ảnh: Lê Hoàng.
Tại buổi đối thoại với người dân hôm 22/4, lãnh đạo xã Yên Tâm và UBND huyện Yên Định cho rằng phản ánh của người dân là đúng thực tế. Huyện Yên Định ra quyết định yêu cầu chủ trang trại phải giảm đàn lợn thương phẩm và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, người dân không chấp nhận và đề nghị đóng cửa, thu hồi vĩnh viễn giấy phép hoạt động của Công ty PNT. Ngoài ra, Công ty phải có trách nhiệm nạo vét kênh Hón Măng, các ao hồ liền kề, trả lại môi trường.
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó chủ tịch xã Yên Tâm cho biết, chính quyền đang rốt ráo vận động người dân tháo dỡ lều lán, tránh manh động gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị địa phương; đồng thời yêu cầu chủ doanh nghiệp di chuyển toàn bộ đàn lợn thương phẩm ra khỏi khu trại trong ba ngày tới.
Trước đó, trả lời đơn thư khiếu nại của công dân năm 2013, UBND huyện Yên Định đã khẳng định, hệ thống xử lý nước thải của trại lợn xây dựng chưa đảm bảo kỹ thuật và không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Chủ trang trại chưa báo cáo việc thay đổi các hạng mục xử lý chất thải với cơ quan có thẩm quyền; chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khi thay đổi quy mô tăng số lượng heo; chưa xây dựng xong các hạng mục xử lý môi trường theo kết luận của cơ quan chức năng...
Trang trại nuôi lợn của Công ty PNT đi vào hoạt động từ năm 2009 với quy mô đăng ký 1.200 lợn nái giống, nhưng hiện nay trang trại này cơi nới nuôi thêm hơn 4.400 con khiến tình trạng quá tải, ô nhiễm xảy ra nghiêm trọng. |
Lê Hoàng