Người dân xã Cẩm Bình kéo nhau lên đồi Ma Mường dựng lều lán tạm để phản đối xây bãi rác năm ngày nay. Cao điểm có khoảng 200 người ở các thôn Bình Hòa, Vinh và Bình Sơn tập trung, nhiều người mang bếp gas, máy phát điện đến nấu ăn, sinh hoạt tại chỗ để canh chừng lực lượng thi công.
Có mặt trên đồi, ông Triệu Văn Tài, 67 tuổi, sống cách đó 200 m bày tỏ lo lắng khi bãi rác đi vào hoạt động. "Chắc chắn mùi hôi thối, ruồi nhặng và nguồn nước thải ô nhiễm sẽ đe dọa sinh hoạt của khu dân cư quanh đây", ông nói.
Theo ông Tài, quy hoạch đồi Ma Mường - khu Đá Bạc làm bãi tập kết và xử lý rác thải là không hợp lý, vì khu vực này nằm cạnh đầu nguồn suối và nghĩa trang xa xưa của làng. Chính quyền đã tổ chức họp dân song chưa nhận được đồng thuận. Dù vậy, rạng sáng 17/4, nhà chức trách vẫn bàn giao đất, tổ chức động thổ dự án khiến người dân bức xúc.
Dự án xây dựng bãi tập kết và xử lý rác thải 5.000 m2 của xã Cẩm Bình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành thiết kế, lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng. Năm 2023, xã đã nhiều lần họp, vận động người dân ủng hộ dự án, song không tìm được tiếng nói chung.
"Việc triển khai thi công bãi rác thực hiện đúng quy định", ông Dương Văn Vân, Phó bí thư Đảng ủy xã Cẩm Bình, nói. Chính quyền đã khảo sát rất kỹ nhiều địa điểm, song chỉ đồi Ma Mường - khu Đá Bạc là phù hợp để xây bãi rác. Khu vực này nằm trong rừng, cách khu dân cư trên 220 m, mùi hôi cũng "đỡ ảnh hưởng", lo ngại ô nhiễm nguồn nước ngầm cũng "chưa có căn cứ".
Trước sự việc người dân tụ tập phản đối thi công bãi rác, ông Nguyễn Tiến Lực, Phó chủ tịch huyện Cẩm Thủy, cho biết công an đang phối hợp chính quyền xã đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ máy móc của nhà thầu.
Trong khi chờ cấp trên cho ý kiến giải quyết, huyện yêu cầu UBND xã Cẩm Bình tiếp tục đối thoại, vận động người dân ủng hộ dự án.