Người gửi: Lê Minh
Tôi thấy nhiều người dân còn chưa tự giác chấp hành các quy định về hành lang vỉa hè. Việc tuyên truyền cũng mang lại một số hiệu quả nhất định, nhưng còn rất hạn chế. Khi thấy cảnh sát hoặc dân phòng đi kiểm tra thì họ vội vã dọn vô trong, khi hết đợt kiểm tra thì họ dọn lại ra vỉa hè.
Theo tôi, cảnh sát và dân phòng nên cử một đội đặc trách, không mặc quân phục công an, không đi xe máy, hay ôtô chuyên dụng. Các anh làm nhiệm vụ chỉ mặc thường phục, có mang theo thẻ cảnh sát, hoặc dân phòng, kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Kiên quyết thu giữ những tang vật vi phạm và phạt tiền.
Hãy lấy kinh nghiệm từ việc kiểm tra những người đi xe buýt ở nước ngoài. Các controller (người kiểm tra) thỉnh thoảng lên xe buýt trong trang phục thường dân, rút thẻ controller và kiểm tra vé của hành khách. Người không có vé bị phạt số tiền gấp 30 lần giá trị vé. Chính vì vậy mà nạn "đi chui" đã giảm đáng kể.