Người gửi: Nguyen Ngo Hanh Khang
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tai nan GT
Tại sao lại thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Từ lâu rồi người dân Việt Nam không còn ý thức về việc giao thông, thậm chí luật Giao thông cũng chẳng mấy ai hiểu.
Có nhiều người ăn mặt rất đẹp đang lái xe giữa đường, họ thích nhổ nước bọt là họ thực hiện, không cần biết là phía sau có ai đi hay không. Vậy thì thử hỏi xem việc họ hiểu luật giao thông tới đâu? Vì nền dân trí của người dân quá thấp, mặc dù đất nước đã và đang phát triển.
Cái cốt lõi ở đây là làm thế nào để tất cả mọi người khi ngồi lên xe hiểu rõ Luật giao thông đường bộ, ngoài ra họ cũng phải ý thức được, những hành động họ làm có đúng hay không thì tai nạn sẽ rất hiếm khi xảy ra.
Việc muốn họ hiểu được Luật thì phải tuyên truyền hằng ngày trên phương tiện truyền thông đại chúng và ngay trong nhà trường không phải cấp 2 trở lên, mà cấp 1 chúng ta cũng nên có giáo dục cho các cháu hiểu về Luật giao thông. Cũng nên giáo dục cho các cháu có ý niệm về hành vi tốt xấu trong cuộc sống.
Nhưng điều quan trọng là không phải chỉ có người dân phải hiểu biết về Luật mà các anh công an cũng phải ý thức. Tôi cũng thường thấy các anh cũng vi phạm luật như mọi người chứ chẳng phải chỉ có người dân không thôi. Có lần khi tôi dừng xe ở đèn đỏ thì tôi thấy một chú công an vẫn cứ chạy mặc dù họ đang mặc sắc phục. Một em nhỏ hỏi mẹ "Sao chú công an không dừng xe khi đèn đỏ vậy mẹ?", Bà mẹ không biết phải trả lời với bé ra sao.
Nền giáo dục của nhà trường, xã hội, và gia đình có ảnh hưởng rất lớn để những đứa trẻ khi trưởng thành chúng sẽ biết được nên và không nên làm việc gì. Nó cũng ảnh hưởng đến việc trật tự xã hội.
Người gửi: Trịnh Thành Trung
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Nét sơ bộ về bài toán 'giảm thiểu tai nạn giao thông'
Dựa trên quan điểm của mình, tôi xin đưa các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như sau:
1. Cơ sở hạ tầng giao thông.
2. Hệ thống luật pháp qui định về an toàn giao thông bắt buộc đối với người tham gia giao thông.
3. Phương pháp xử phạt hành chính đối với người vi phạm luật an toàn giao thông.
4. Ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông của người dân.
Xét một cách tổng thể, chúng ta còn quá yếu kém trong cả 4 vấn đề nêu trên. Vì vậy, số lượng các vụ tai nạn giao thông tăng cao trong thời gian vừa qua cũng là một điều quá dễ hiểu. Vậy, chúng ta phải làm gì để giảm thiểu tai nạn giao thông?
1. Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông. Đây không phải là việc làm một sớm, một chiều vì điều này liên quan đến năng lực kinh tế, tốc độ và chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia. Tôi xin có ý kiến ở đây là: chúng ta nên áp dụng mô hình hạ tầng cơ sở giao thông của các nước tiên tiến, đừng phải tự nghĩ, tự mò mẫm rồi lại đập đi, làm lại, chắp vá... tốn tiền của của nhân dân, nhà nước.
2. Hệ thống luật pháp về an toàn giao thông. Tôi xin đề xuất 8 chữ: đầy đủ, gắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.
3. Nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Đây chính là vấn đề cấp thiết nhất mà chúng ta cần phải làm ngay và nó cũng là vấn đề tiên quyết nhất trong 'kế sách' giảm thiểu tai nạn giao thông hiện nay.
Vậy chúng ta phải làm như thế nào để thức tỉnh ý thức, tinh thần trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông? Điều này liên quan đến mặt nhận thức của con người về hành động của họ để nhận ra phải - trái, đúng - sai. Nhận thức này được hình thành trên cơ sở nền tảng giáo dục mà đặc biệt là giáo dục cộng đồng.