Chủ nhật, 27/7/2025
Thứ ba, 7/4/2020, 19:46 (GMT+7)

Người dân chen chúc lên phà qua sông

Ngày 7/4, bất chấp quy định phòng chống Covid-19, hàng nghìn người dân ở hai bên sông Kinh Thầy vẫn chen chúc lên phà Tuần Mây.

Bến phà Tuần Mây (Phà Dừng) bắc qua sông Kinh Thầy, nối huyện Kim Thành với Kinh Môn, bắt đầu đông từ ngày 1/4, sau khi có chỉ thị cách ly xã hội. Do các bến phà lân cận dừng hoạt động nên người dân dồn về một phà qua sông để tránh phải đi đường vòng xa thêm hàng chục km. 

Nhân viên đứng ra phân luồng, chia thành từng tốp xuống phà. Giờ cao điểm là 6h sáng và 17h30 hàng ngày.

Theo quy định, một lần chở không quá 20 người, nhưng vào lúc cao điểm luôn vượt quá số người. Mọi người đều cố lên phà, không còn giữ được khoảng cách an toàn để phòng chống Covid-19.

Theo quy định phòng chống Covid-19 tại bến đò, bến phà, cầu phao, trạm thu phí, mỗi chuyến phà mini phải giảm 50% số lượng khách; mỗi chuyến phà lai dắt, tự hành chở không quá 20 người. 

"Tổng số mỗi lần chở của bốn phương tiện cũng chỉ được 50 người trong khi số lượng người cao điểm là 3.000-4.000. Nếu áp dụng đúng quy định thì chở đến sáng mai mới hết, rất khó đảm bảo giao thông", ông Hoàng Tuấn Long, phụ trách phà Tuần Mây, nói. 

Khách qua phà chủ yếu là người lao động, công nhân khu công nghiệp.

Người đàn ông tỏ ra sốt ruột khi phải chờ lâu để tới lượt lên phà. 

Một chiếc phà sắt lớn và ba chiếc phà mini (thuyền sắt nhỏ) là phương tiện đưa người qua khúc sông Kinh Thầy này. Giá vé cho mỗi lượt qua phà là 7.000 đồng cho hai người và một xe máy.

Có những lúc cao điểm, phà phải chở hàng trăm người và phương tiện lớn nhỏ. 

Chiều 7/4, thị xã Kinh Môn đã khôi phục một số bến đò ngang lân cận để phục vụ nhân dân đi lại nhằm giảm áp lực cho bến phà Tuần Mây.

Khi cây cầu bắc qua sông Kinh Thầy khánh thành, bến phà tại đây sẽ dừng hoạt động. 

Ngọc Thành