Ngày 13-14/7, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Dậu (53 tuổi, ở quận Hà Đông) án tù chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong phiên tòa mở cuối năm 2013, bà Dậu đã phải nhận mức án trên, tuy nhiên vụ án bị TAND Tối cao yêu cầu điều tra, xét xử lại.
Nguyễn Thị Dậu tại tòa.
Theo bản án sơ thẩm lần hai này, từ năm 2007 đến tháng 9/2011, bà Dậu đã vay hơn 50 người với tổng số tiền, vàng lên đến hơn 140 tỷ đồng bằng chiêu lừa huy động tiền đầu tư vào dự án nhà cao cấp ở huyện Hoài Đức. Nạn nhân cho vay nhiều nhất tới 14 tỷ đồng. Khi không có khả năng thanh toán, bà Dậu gọi các chủ nợ đến nhà tuyên bố “phá sản”, rồi bỏ trốn.
Cơ quan công tố cáo buộc, bà Dậu huy động tiền với lãi suất thấp, sau đó cho người khác vay lại với lãi suất 9-15%/tháng để hưởng chênh lệch. Bị cáo cho hay dùng hơn một nửa số tiền chiếm đoạt để cho vay và hiện không thu hồi được. Số còn lại chi trả lãi suất hàng ngày cho các bị hại.
Ngoài mức án phạt, tòa tuyên kê biên một số tài sản của bị cáo, trong đó có căn nhà ở số 5 Tô Hiệu (quận Hà Đông). Nghe xong bản án, bà Dậu bật khóc nức nở, nói muốn được trả lại căn nhà cho con mình.
Việt Dũng