Chủ nhật, 18/5/2025
Thứ năm, 12/8/2021, 19:01 (GMT+7)

Người Đà Nẵng xếp hàng mua đồ dự trữ

Đà NẵngTrưa 12/8, dòng người đổ đến các siêu thị mua nhu yếu phẩm, trước thông tin "người dân phải ở trong nhà 7 ngày".

Tại siêu thị Co.opmart trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê), khách hàng được yêu cầu xếp hàng từ ngoài sảnh chính cũng như lối đi từ tầng hầm gửi xe lên khu mua sắm.

Dòng người đổ đến các chợ, siêu thị từ trưa nay, ngay khi có thông tin Đà Nẵng lên phương án yêu cầu người dân tuyệt đối "không ra khỏi nhà trong 7 ngày", nếu 4 ngày tới dịch chưa được kiểm soát".

Lối vào chính của siêu thị được khoá lại, nhằm phân luồng một lối ra vào, thuận tiện cho nhân viên bảo vệ kiểm soát khách. Người dân trật tự ngồi chờ theo ghế được bố trí đảm bảo giãn cách.

Một người dân mặc đồ bảo hộ đến siêu thị mua đồ. Khi thấy cảnh cửa chính khoá kín và quá nhiều người phía trong đang ngồi chờ đợi, chị đã quyết định ra về.

Đến 12h30, bên ngoài siêu thị vẫn rất đông khách hàng ngồi chờ đến lượt vào siêu thị mua sắm.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã yêu cầu các ngành chức năng, trong đó Sở Công Thương chủ trì, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hoá, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân trong những ngày tới, kể cả phương án phải "đóng cửa ở nhà 7 ngày".

Ông Quảng khẳng định thành phố sẽ đáp ứng đẩy đủ nhu yếu phẩm, người dân không nên lo lắng đi tích trữ, dẫn đến tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Đà Nẵng đã triển khai việc người dân muốn vào được khu vực mua sắm của siêu thị phải quét mã Code và được dùng với tần suất 3 ngày một lần. Những người đã dùng mã đi siêu thị hoặc chợ khác, sẽ được máy báo thẻ không hợp lệ và phải ra về.

Việc này nhằm kiểm soát và hạn chế người dân tập trung đông người đến chợ và các điểm mua sắm, được Đà Nẵng áp dụng lần đầu từ đợt dịch tháng 8/2020. Ban đầu Đà Nẵng dùng thẻ giấy, sau đó ứng dụng công nghệ thông tin và cấp mã QRCode cho từng hộ gia đình.

Nhờ việc điều tiết từ "đầu vào", khu vực mua sắm thông thoáng. Hàng hoá cũng đầy các kệ. Khách đến siêu thị chủ yếu lựa chọn mua rau, củ, thức ăn nhanh...

Người dân đều mua số lượng lớn hàng hoá, nên thời gian thanh toán của mỗi người cũng lâu hơn thông thường. Mỗi lượt 5 khách thanh toán thành công, siêu thị sẽ cho tiếp 5 khách mời vào mua sắm để đảm bảo giãn cách.

"Tôi chờ một tiếng xếp hàng mới vào được khu vực mua sắm. Mất thời gian, nhưng đảm bảo giãn cách và hàng hoá tươi ngon, đầy kệ để lựa chọn nên tôi vẫn hài lòng", chị Nguyễn Thị Thuý, 42 tuổi, trú quận Liên Chiểu, nói.

Quầy thịt, cá cũng được nhân viên siêu thị liên tục xếp thực phẩm từ kho lên kệ.

Ông Phan Thống, Giám đốc siêu thị Co.opmart Đà Nẵng cho biết, nguồn hàng hiện tại được chuẩn bị từ hôm qua để bán cho người dân như thông thường.

"Sáng nay tôi mới nhận được thông tin Đà Nẵng có kế hoạch phong toả cứng toàn thành phố từ thứ hai tuần sau. Do đó cũng chưa có kế hoạch cụ thể cho việc dự trữ nguồn hàng cho những ngày tiếp theo", ông Thống nói.

Nhiều người dân Đà Nẵng đã chọn cách đặt hàng qua mạng để hạn chế ra ngoài đường. Nhân viên siêu thị nhận hàng, đóng gói và chuyển đến bộ phận ship cho khách. "Trong sáng nay có hơn 100 đơn hàng", nam nhân viên siêu thị nói.

Khu vực bán nông sản ngoài đường, hôm nay cũng rất đông người dân đến gom thực phẩm, khiến nhiều sạp hết hàng sớm chỉ trong hơn một giờ đồng hồ.

Khi tình trạng tập trung đông người xảy ra, một số lực lượng quy tắc đô thị, công an địa phương đã có mặt lập lại trật tự bằng việc kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội, từ 18h ngày 31/7. Từ ngày 3/5 đến nay, thành phố ghi nhận 1.801 ca mắc Covid-19, trong đó có 16 bệnh nhân tử vong. Hiện còn 1.072 người đang điều trị.

Nguyễn Đông