Jones, cô gái 33 tuổi mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Anh tại Olympic năm nay khi giành huy chương đồng môn trượt ván hôm 9/2, từng vào đời với nghề hầu phòng tại Tignes - một khu nghỉ dưỡng của Pháp năm 1999. Đây cũng là nơi chứng kiến Jones giành huy chương vàng giải Euro X Games hơn 10 năm sau.
Để có thêm tiền hỗ trợ cho sự nghiệp trượt ván trên tuyết, Jones cũng từng trải qua công việc nghiệm thu hộp các tông trong nhà máy và dạy đấu kiếm cho trẻ em.

Người cựu hầu phòng và tấm huy chương đầu tiên tại giải năm nay cho đoàn Anh. Đây cũng là tấm huy chương Olympic đầu tiên của đoàn này trong các nội dung thi đấu trên mặt tuyết.
Jones bắt đầu trượt ván trên tuyết vào năm 17 tuổi khi địa phương cô sống mở một lớp dạy miễn phí. Niềm đam mê cứ thế nhen nhóm dần và đưa cô trở thành VĐV chuyên nghiệp. Trước đó Jones từng thử sức với điền kinh (chạy 400 m, nhảy xa, chạy băng đồng) và thể dục dụng cụ, thậm chí tham dự giải thể dục dụng cụ Tây Nam nước Anh.
Đến với trượt ván khá muộn nhưng cô gái sinh năm 1980 lại có bước tiến bộ ngoạn mục. Suốt một thập kỷ qua, Jones là người đi tiên phong trong môn trượt ván tại Anh và là một trong những VĐV hàng đầu thế giới. Ngoài HC vàng Euro X Games kể trên, cô từng giành hai HC vàng và một bạc tại giải X Games thế giới.
"Vươn lên vị trí số một và giữ nguyên vị trí đó suốt một năm là chuyện không dễ tại Anh. Và làm được điều đó trong vòng 10 năm thì thật siêu phàm", Lesley McKenna, VĐV trượt ván có tiếng tại xứ sương mù, nói về Jones.
Để chuẩn bị cho Olympic Sochi 2014, Jones từng phải tránh xa giày cao gót, ván trượt trên mặt bê tông và điệu nhảy Ireland - những thứ từng khiến cô chấn thương mắt cá. Jones cũng phải hoãn kế hoạch cùng đồng đội Aimee Fuller đi dọc nước Mỹ bằng xe máy đến sau Thế vận hội.
Một số điều thú vị về Jenny Jones |
- Tấm huy chương đồng mà Jones mới giành được là huy chương Olympic đầu tiên của đoàn Anh trong các nội dung thi đấu trên mặt tuyết. Trên mặt băng, đoàn này đã có 22 huy chương trong lịch sử. - Cô từng bị coi là một tay trượt "ngốc nghếch" vì để chân phải lên trước ván trượt. Đa số người chơi để chân trái lên trước. - Từng xuất hiện trong nhiều bộ phim về trượt ván trên tuyết. - Mê tín không nhẹ: tin rằng một số bộ đồ lót đem lại vận may và thường mặc khi thi đấu. Chỉ dùng một ván trượt ưa thích. |
Thảo Chi