Thứ bảy, 6/9/2025
Thứ ba, 6/5/2014, 14:33 (GMT+7)

Người cựu binh làm mô hình hầm 'Đờ Cát' ở Hà Nội

Ông Vũ Văn Anh, cựu chiến binh ở Đông Anh (Hà Nội) đã dựng mô hình hầm De Castries nổi tiếng trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hơn 30 năm trong quân đội, có cha mẹ là những người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Vũ Văn Anh (51 tuổi) ấp ủ ý định làm mô hình hầm De Castries từ lâu.

Người cựu binh dành dụm lương hưu và tiền làm thêm để thực hiện công trình ý nghĩa này. Ông Văn Anh tự mày mò thiết kế, cho ra đời hàng chục bản vẽ tay từ tổng thể tới chi tiết của công trình.

Công trình gồm 2 hạng mục, phần đầu là con số 60 được uốn từ thép, tượng trưng cho 60 năm đã qua của chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiều cao của con số 60 là 54 cm, đánh dấu năm 1954 lịch sử.

Hạng mục còn lại là hầm De Castries và lá cờ đỏ sao vàng. Căn hầm được tạo nên từ các cung tròn to, nhỏ xen kẽ. Trong đó, cung to có đường kính 60 cm, cung nhỏ 46 cm, tượng trưng cho 60 năm chiến thắng lịch sử và lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946, điểm khởi đầu cho 9 năm kháng chiến để có chiến thắng vẻ vang năm 1954. Ảnh: NVCC.

Chiều cao của hầm De Castries tính đến ngọn cờ là 103 cm, tương ứng với 103 mùa xuân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tác giả chia sẻ, toàn bộ tác phẩm được sơn màu đỏ rực, gửi gắm thông điệp về sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước.

Toàn bộ công trình có tổng cộng 322 vòng tròn để cốc nến. Các vòng tròn thép được hàn liền kề với nhau biểu tượng cho tinh thần đoàn kết dân tộc.

Tác phẩm căn hầm De Castries của ông Văn Anh được trưng bày tại chương trình nghệ thuật "Sáng mãi Điện Biên" vào ngày 1/5 vừa qua. Ảnh: NVCC

Mai Uyên