![]() |
|
Tổng thanh tra Trần Văn Truyền. Ảnh: Việt Anh |
- Ông từng nói, ngoài chức danh phó phòng, các cán bộ cấp thấp hơn nhưng làm việc ở những ngành nhạy cảm cũng nên kê khai. Vấn đề này đang được xem xét đến đâu?
- Hiện, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện việc kê khai tài sản với tất cả thanh tra viên. Các cán bộ tại các ngành khác đang làm theo quy định. Theo tôi, một số đối tượng không có chức vụ trưởng, phó phòng nhưng có vị trí quan trọng cũng phải kê khai.
- Thời hạn cho việc kê khai tài sản đến nay đã qua gần 2 tháng nhưng chỉ một số bộ, ngành báo cáo kết quả. Ông nói gì về thực tế này?
- Dự định ban đầu là tháng 12 các bộ, ngành, tỉnh trực thuộc trung ương tiến hành kê khai tài sản và hoàn tất trong quý I để tháng 4 báo cáo Chính phủ. Hiện nay, các địa phương đã tiến hành kê khai nhưng họ báo cáo chậm không đúng quy định nên Thanh tra Chính phủ chưa thể báo cáo kết quả kê khai.
Hiện chỉ có 15 bộ, ngành và 24 địa phương gửi báo cáo về Thanh tra Chính phủ, một số địa phương đang tổng hợp. Tôi vừa thông báo tới các đơn vị, trong thời gian từ nay đến 15/6 nếu không gửi báo cáo về Thanh tra Chính phủ, chúng tôi sẽ báo cáo Thủ tướng để xem xét trách nhiệm.
- Việc xem xét trách nhiệm với các địa phương báo cáo chậm hoặc kê khai thiếu trung thực sẽ như thế nào?
- Khi hướng dẫn về kê khai tài sản, chúng ta không đưa ra chế tài mà chỉ yêu cầu báo cáo đúng thời điểm. Nếu địa phương chấp hành không nghiêm phải báo cáo lý do, nếu không chính đáng sẽ kiến nghị Thủ tướng xem xét trách nhiệm cụ thể.
Hiện, chúng tôi chưa đánh giá được việc kê khai đúng sai đến đâu, nhưng việc kê khai sẽ là cơ sở pháp lý để quản lý, đánh giá thái độ trách nhiệm, trung thực của cán bộ. Khi cần thiết có vấn đề, dư luận phản ánh hoặc đơn thư tố cáo có liên quan sẽ lấy đó làm căn cứ để xác minh. Nếu không trung thực sẽ bị xử lý trách nhiệm, tài sản kê khai giấu giếm đó sẽ bị công khai.
- Thưa ông, đến nay đã có nơi nào có khiếu nại, tố cáo vì kê khai tài sản của cán bộ không đúng?
- Việc phản ánh về tài sản cán bộ không phải đợi đến lúc kê khai mới có mà từ lâu đã có rất nhiều đơn thư. Một cán bộ với nguồn thu nhập bình thường mà lại có tài sản giá trị lớn thì người ta sẽ phản ánh. Việc này cũng trở thành việc xem xét bình thường của tổ chức.
Ví dụ trường hợp ông Viện trưởng Viện kiểm sát ở Cà Mau, người dân đã phản ánh, khi xác minh đúng là cán bộ này đã kê khai không đầy đủ.
- Hiện nay chúng ta không công khai việc kê khai tài sải, vậy người dân làm sao có cơ sở để giám sát?
- Việc kê khai tài sản trước hết là để giúp tổ chức quản lý cán bộ, làm cơ sở quản lý tài sản và thu nhập. Còn việc công khai phải thực hiện theo luật. Luật quy định trường hợp nào phải công khai thì trường hợp đó phải làm.
Ví dụ một số chức danh chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội, HĐND thì sẽ công khai. Tổ chức quản lý cán bộ đó là phải chịu trách nhiệm giám sát tài sản công chức. Còn người dân, nếu thấy tài sản của cán bộ công chức có vấn đề không rõ ràng, bất minh thì phản ánh với cơ quan có thẩm quyền.
V.Anh - X.Tùng ghi
