Phát hiện được công bố hôm qua (20/4), tại Hội thảo Quốc tế về Gene người, tổ chức ở Scotland. Tác giả là ông Eric Lander, Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. So sánh khoảng 300 nhiễm sắc thể của những người Thụy Điển, Trung Âu và Nigeria, ông thấy có sự khác biệt: Nhiễm sắc thể của người Nigeria được sắp xếp trật tự, chứng tỏ một số lượng gene lớn và quá trình tiến hóa lâu dài. Trong khi đó, nhiễm sắc thể của người châu Âu có những chuỗi vật liệu di truyền dài nằm "lộn xộn". Điều đó cho thấy có ít kiểu nhiễm sắc thể tham gia vào quá trình phát triển loài, hay nói cách khác chỉ có một nhóm nhỏ người sinh sống tại châu Âu thời đó và họ phải thực hiện giao phối gần.
Nhà khoa học Eddy Rubin, Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley, Mỹ, cho biết: “Họ xuất phát từ một nhóm dân rất nhỏ (khoảng vài trăm người), sau đó tăng dần về số lượng”. Theo ông, nhiễm sắc thể của con người có thể được sử dụng như một quyển sách lịch sử, chính nhờ đó mà chúng ta biết được rõ tổ tiên người châu Âu đã rời châu lục đen cách đây bao lâu và bao nhiêu người đã “sáng lập” châu Âu.
Nếu giả thuyết của Eric Lander được chứng minh, thì hơn 6 tỷ người trên thế giới hiện nay đều xuất phát từ sự khác biệt di truyền của một nhóm dân vài chục nghìn người châu lục đen.
Đoan Trang (theo Reuters, 21/4)