Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 19/7/2022, 21:53 (GMT+7)

Người châu Âu đổ xô đi giải nhiệt ở các điểm du lịch

Nắng nóng kỷ lục khiến người châu Âu đổ xô ra các bãi biển, vòi phun nước, công viên để tìm cách giải nhiệt.

Tây và Nam Âu đang bước vào đợt nắng kỷ lục, nhiệt độ ở một số khu vực được dự báo chạm mức 40 độ C, phá vỡ kỷ lục năm 2019. Người dân và du khách hầu hết dùng ô để che nắng khi ra đường tại Rome, Italy. Nhiệt độ cao bất thường và thiếu mưa đã ảnh hưởng đến Italy nhiều ngày. Ảnh: AP

Họ phơi nắng tại Catania, bờ biển phía đông Sicily của Italy. "Dù cái nóng cũng mệt mỏi đấy, nhưng tôi vẫn thấy đó là điều ít mệt mỏi nhất tôi phải đối mặt trong năm nay, nên vui vẻ chấp nhận nó", Pierpaopaola, dân địa phương Catania cho biết.

Tại Catania, khách du lịch tụ tập tại các quán cà phê để ăn granita, một món tráng miệng mát lạnh và nhảy xuống biển giải nhiệt. Ảnh: Reuters

Anh không chuẩn bị sẵn sàng để xử lý nền nhiệt cao như vậy, khi hầu hết các ngôi nhà, trường học và các cơ sở kinh doanh nhỏ ở Anh không có điều hòa. Trong ảnh là người tập thể dục ở London, chạy ngang qua một mô hình kem ốc quế, món ăn được nhiều người Anh săn đón trong thời gian này. Ảnh: AP

Nữ du khách ngâm mình để giải nhiệt trong một hồ nước tại công viên Cueava del Gato ở Benaojan, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Người dân và du khách tắm mát tại một "bãi biển đô thị" ở công viên Madrid Rio, Tây Ban Nha. Nhiệt độ nhiều vùng của Tây Ban Nha đã đạt mức 40 độ C trong vài ngày và dự kiến sẽ kéo dài. Ảnh: AP

Tại sở thú Madrid, Tây Ban Nha, nhân viên cho gấu trúc ăn dưa hấu, còn sư tử thì ăn thịt đông lạnh. Nhiệt kế công cộng ngày 14/7 đo được nhiệt độ 46 độ C ở thành phố Seville nước này.

Trong khi đó, công viên động vật hoang dã Yorkshire ở Doncaster, Anh tạm thời đóng cửa do nhiệt độ kỷ lục, được cảnh báo cực đoan. Ảnh: AP

Sông băng Rhône, một trong những điểm du lịch nổi bật ở Thụy Sĩ, được phủ chăn để bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Ảnh: AP

Nghệ sĩ đường phố trong trang phục gấu Bắc Cực tạo không khí có vẻ mát mẻ tại quảng trường Comercio ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: AP

Tại bãi biển Carcavelos, ngoại ô Lisbon, mọi người đổ xô tới tắm biển. Trên các bờ cát, du khách ngồi chật kín và ở dưới biển cũng không kém. Ảnh: AP

Trên bãi biển Moulleau ở Arcachon, Pháp vào 18/7, người dân và du khách tắm biển, trong khi khói bốc lên từ đám cháy rừng do nắng nóng, đen kịt trời ở La Teste-de-Buch.

Các thành phố lớn ở miền Tây nước Pháp, như Nantes và Brest đã chứng kiến ​​nhiệt độ kỷ lục vào thứ hai, lần lượt là 42 độ C và 39,3 độ C. Ảnh: AFP

Tại Anh, người dân đổ ra bãi cỏ gần cầu Tháp để tận hưởng làn gió mát từ sông Thames. Quốc gia này ghi nhận mùa hè nóng bất thường. Nhiệt độ dao dộng 33-34 độ C ở một số vùng vào đầu tuần này. Ảnh: AP

Các bãi biển ở Anh ken đặc người. Trong ảnh là bãi biển ở thị trấn Margate cuối tuần qua. Ảnh: PA

Trung Nghĩa tổng hợp

Rong chơi ngày hè ở Bỉ

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net