Netiporn "Bung" Sanesangkhom, 28 tuổi, là thành viên nhóm Thaluwang phản đối chế độ quân chủ ở Thái Lan. Nhóm này đã tổ chức các cuộc thăm dò ý kiến về quyền lực của chế độ quân chủ và tổ chức biểu tình để kêu gọi thả những thành viên bị bắt.
Netiporn bị giam một tháng, bắt đầu từ 26/1, vì không tuân theo lệnh của tòa án liên quan vụ xô xát với lực lượng bảo vệ của tòa năm ngoái, nhóm hỗ trợ pháp lý Luật sư Nhân quyền Thái Lan cho biết.
Netiporn tiếp tục bị giam sau thời hạn này, sau khi tòa thu hồi quyền bảo lãnh của cô, do cáo buộc khi quân liên quan cuộc biểu tình chặn đoàn xe hoàng gia năm 2020. Khi bị giam, Netiporn tuyệt thực để phản đối và được đưa đến bệnh viện nhà tù vì sức khỏe suy yếu.
Cục cải huấn Thái Lan ngày 15/5 cho biết Netiporn "đột ngột ngừng tim" một ngày trước đó. Đội ngũ y tế tại bệnh viện nhà tù đã hồi sức cấp cứu trước khi đưa cô đến bệnh viện Đại học Thammasat. Tại đây, các bác sĩ xác định Netiporn đã tử vong.

Netiporn "Bung" Sanesangkhom (cầm laptop) trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ và kêu gọi cải cách chế độ quân chủ ở Bangkok, Thái Lan năm 2020. Ảnh: Reuters
Bệnh viện Đại học Thammasat sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết.
Trước khi chết, Netiporn đang phải đối mặt 7 vụ xét xử liên quan hoạt động của cô, trong đó có hai cáo buộc khi quân.
Điều 112 bộ luật hình sự Thái Lan, hay còn gọi là luật khi quân, quy định rằng người có hành vi "phỉ báng, lăng mạ hoặc đe dọa vua, hoàng hậu, người thừa kế, hoặc quan nhiếp chính" sẽ bị phạt tù 3-15 năm.
Theo nhóm Luật sư Nhân quyền Thái Lan, hơn 272 người đã bị buộc tội khi quân kể từ năm 2020, trong đó 17 người hiện bị giam chờ xét xử. Hai nhà hoạt động của nhóm Thaluwang bị giam chờ xét xử từ tháng 2 cũng đang tuyệt thực. Hai thành viên khác của nhóm đã rời khỏi đất nước.
Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)