![]() |
Lewis Hamilton ăn mừng cùng cậu em. Ảnh: AP. |
Damon Hill - nhà vô địch thế giới F1 năm 1996 - tỏ ý khâm phục chiến thắng của người đồng hương trẻ: "Chúc mừng Lewis. Cậu ấy xứng đáng với chức vô địch tuyệt vời. Đây có lẽ là chặng đua F1 gay cấn nhất mà tôi từng theo dõi. Tôi có một chút tiếc nuối dành cho nỗ lực của Massa. Tuy nhiên, Hamilton đã thể hiện được tinh thần thép trong tình thế khó khăn, và cho thấy phẩm chất của một nhà vô địch thế giới thực thụ. Cậu ấy sẽ còn đăng quang thêm vài lần nữa. Cậu ấy đã thổi một luồng sinh khí mới vào giải đua F1, với một phong cách thi đấu mới mẻ".
Anthony Hamilton - cha của Lewis - thì tâm sự: "Danh hiệu hôm nay của Lewis là kết quả hợp lý của 16 năm khổ luyện. Hy vọng, chiến thắng của con trai tôi sẽ là một nguồn cảm hứng cho các gia đình và những đứa trẻ khác muốn thay đổi cuộc sống. Khi bắt đầu, chúng tôi cũng chẳng có gì và không tiền bạc. Nhưng sau thời gian dài bỏ công, chúng tôi đã ở trên đỉnh thế giới của môn thể thao cao quý. Thực tình, lúc cuối chặng đua tôi tưởng danh hiệu một lần nữa tuột khỏi tay Lewis. Khi con trai vượt qua vạch đích, tôi cũng chưa rõ nó có vô địch thế giới hay không. Chỉ tới khi thấy mọi người nhảy lên rồi ngồi xuống, tôi mới hiểu được Lewis đã đăng quang. Trước đó, tôi đã quay mặt đi và không dám xem mấy vòng cuối. Thời khắc đó có lẽ là tồi tệ nhất trong đời tôi, trước khi được nếm trải hạnh phúc. Chúng tôi luôn tin vào Chúa và lẽ phải".
Thủ tướng Anh Gordon Brown cũng không tiếc lời khen: "Tôi, cũng giống như nhiều người khác, muốn chúc mừng Hamilton. Tôi nghĩ, tất cả người Anh đang hạnh phúc và tự hào về tài năng của cậu ấy. Xin chúc mừng cả đội đua McLaren".
David Cameron - lãnh đạo đảng bảo thủ Anh - cũng gia nhập diễn đàn ca tụng tân vương của F1: "Xin chúc mừng Hamilton. Cậu ấy đã khiến cho tất cả người Anh cảm thấy tự hào. Một trong những cuộc đua gay cấn nhất lịch sử F1 đã kết thúc với danh hiệu thuộc về đúng chủ nhân. Lewis không những là tay đua vô địch F1 trẻ nhất mà còn trở thành huyền thoại thể thao Anh, và là hình mẫu cho giới trẻ - bạn sẽ thành công một khi theo đuổi giấc mơ tới cùng".
Jackie Stewart - huyền thoại F1 người Scotland, từng 3 lần vô địch thế giới - đánh giá: "Lewis xứng đáng là nhà vô địch, sau một mùa giải tuyệt vời. Cậu ấy hoàn toàn có thể giành thêm những danh hiệu, khi thi đấu cho đội đua hàng đầu thế giới McLaren. Tài năng của Lewis là không thể phủ nhận. Nhưng cậu ấy cũng thật may mắn khi sớm được thi đấu cho McLaren - một đội đua tuyệt vời".
Ron Dennis - ông chủ của đội đua McLaren - nhận xét: "Cậu ấy thật đặc biệt. Lewis không những vô địch mà còn là nhà quán quân trẻ nhất trong lịch sử, và quan trọng là đạt tới đỉnh vinh quang theo cách rất thuyết phục. Cách cậu ấy đua trong hai năm qua thuyết phục tất cả những nhà chuyên môn khó tính".
![]() |
Ron Dennis. |
David Coulthard - cựu tay lái của McLaren, người Scotland - cũng phải ngưỡng mộ đàn em: "Cậu ấy đã giành được thứ mà tôi phấn đấu mãi cũng không thể đạt được. Tôi không hề ghen tỵ, trái lại rất ngưỡng mộ Lewis. Tôi hiểu giành chức vô địch F1 thế giới khó tới mức nào".
Cô bạn gái xinh đẹp Nicole Scherzinger tán tụng người yêu: "Một tay lái tuyệt vời. Chỉ có Chúa mới biết được điều gì đã mang lại sức mạnh chua Lewis. Chúa đã ủng hộ anh ấy, nhưng tự thân Lewis cũng đã làm việc hết sức. Đoạn cuối chặng đua Brazil thật kinh khủng. Tôi như nghẹt thở và sắp quỵ ngã trong khu kỹ thuật của McLaren. Cậu em Nicholas của Lewis cũng vậy, cho tới khi chặng đua kết thúc".
![]() |
Hamilton cùng cha và bạn gái. |
Timo Glock - tay đua của Toyota - phải giảm dần tốc độ ở cuối chặng đua hôm qua vì không dám phanh trong ít vòng cuối khi vẫn sử dụng lốp khô cho điều kiện trời mưa to. Chính điều đó đã giúp Hamilton dễ dàng có được vị trí thứ 5 đúng vòng cuối - vừa đủ để anh hơn Massa 1 điểm sau 18 Grand Prix (98-97). Sau chặng đua quyết định, tay lái người Đức phủ nhận việc anh muốn giúp Hamilton đăng quang: "Tôi thực sự muốn giành thêm càng nhiều điểm càng tốt cho Toyota. Vì vậy, việc tôi phải chạy chậm lại không có lý do gì khác ngoài sai lầm trong việc sử dụng lốp. Khi chặng đua còn 6 vòng, tôi đã cân nhắc về lốp và điều kiện thời tiết, nhưng rồi quyết định cố gắng chạy thêm một vòng, hai vòng... mà không thay đổi. Đó là một sai lầm. Nhưng thực sự, theo tôi, điều đó cũng không phải là điểm mốc quyết định chức vô địch của Hamilton. Anh ấy xứng đáng vì đã đua tốt cả mùa giải. Massa cũng thế, nhưng thể thao là vậy".
Trần Nam tổng hợp