Các sinh viên tâm lý học đã mất một giờ cười với những người lạ mặt tại 14 thành phố thuộc vương quốc Anh trong một chiến dịch mang tên Comic Relief. Kết quả là chỉ 14% người ở Edinburgh, 12% ở Nottingham và 18% ở London là đáp trả lại những nụ cười đó. Tuy vậy, những cư dân ở Bristol và Glasgow vẫn đủ thân thiện để nhếch 2 mép lên, với tỷ lệ tương ứng là 70% và 68%.
Pat Spungin, nhà tâm lý học đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho rằng cấu trúc xã hội đóng vai trò quan trọng trong hành động đó, điều này có thể giải thích vì sao người London lại đạt điểm thấp. "Với số dân là 7 triệu người, pha trộn và luôn cơ động, khó có thể cảm nhận được tính cộng đồng với những người London".
Minh Thi (theo Reuters)