![]() |
Chăm sóc trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ Tam Bình. |
Ở các quận 1, 6, huyện Bình Chánh, có trường hợp mẹ ghẻ xích chân con chồng, hành hạ cả thể chất lẫn tinh thần, không cho ăn uống… Trẻ không chỉ hứng chịu những cơn nóng giận bực tức của cha mẹ, người thân trong gia đình mà còn phải chịu tất cả những cơn nóng giận vô lý của người lớn.
Ở một số cơ sở tư nhân nuôi dạy trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng xảy ra nhiều vụ đánh đập. Thậm chí ngay ở môi trường giáo dục, học sinh cũng bị giáo viên ngược đãi, xâm hại tinh thần, thể chất, như trường hợp bắt học sinh phạt bạn với 200 cái tát, phạt đứng dưới cờ phơi nắng, bắt nhai giấy…
Các nhà xã hội học cho rằng, trẻ có nguy cơ bị ngược đãi cao thường ở những gia đình khủng hoảng về kinh tế hoặc cha mẹ ly hôn, ly thân, rượu chè, cờ bạc, nghiện ma túy… Có vụ ngược đãi, đánh đập trẻ mang tính chất nghiêm trọng, nhưng không được phát hiện do người thân và ngay chính nạn nhân không dám tố cáo với cơ quan pháp luật. Thậm chí, nhiều trường hợp người thân còn bao che cho kẻ bạo hành, coi đó là việc riêng của gia đình và tự dàn xếp nội bộ.
Theo các chuyên gia giáo dục, việc giải quyết tận gốc vấn đề ngược đãi trẻ em không đơn giản. Nguyên nhân chủ yếu là do các gia đình chưa hiểu đầy đủ về pháp luật. Chính định kiến “thương cho roi cho vọt” của nhiều bậc cha mẹ tồn tại từ bao đời nay là một trở ngại trong việc ngăn chặn tệ nạn này. Vì thế, để giải quyết tình trạng đó, các chuyên gia cho rằng cần phải tuyên truyền giáo dục để người lớn hiểu rõ quyền trẻ em, có trách nhiệm chăm lo, đối xử bình đẳng với trẻ trong mọi tình huống.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)