Khi được đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, người bệnh hôn mê sâu, mất ý thức, ngừng thở, mất mạch. Các bác sĩ nội soi phát hiện hai miếng bánh gio bít kín đường thở bệnh nhân, nên gắp dị vật khai thông. Song song, các bác sĩ ép tim ngoài lồng ngực, sử dụng thuốc vận mạch cấp cứu ngừng tuần hoàn cho người bệnh.
Sau cấp cứu, tim người phụ nữ đập trở lại, tiếp tục được an thần, thở máy, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.
Bánh gio, còn gọi là bánh tro, bánh nẳng, là loại bánh được làm từ gạo nếp, ngâm qua nước tro và gói lá đem luộc chín trong nồi, chấm mật khi ăn. Đây là loại bánh truyền thống của người Việt trong dịp Tết Đoan Ngọ.

Bánh gio. Ảnh: Phong Vinh
Bác sĩ Trần Văn Thắng, Phó giám đốc bệnh viện, khuyến cáo người ý thức không tỉnh táo, người rối loạn phản xạ nuốt, trẻ nhỏ, người già cần hết sức thận trọng trong quá trình ăn uống.
Khi có người hóc dị vật, cần ngay lập tức cấp cứu đường thở bằng biện pháp Heimlich - dùng tay gây ra một áp lực mạnh dưới cơ hoành để đẩy dị vật gây tắc khí quản ra khỏi đường hô hấp trên. Gọi cấp cứu 115 nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện để được xử trí hợp lý, chính xác.
Hướng dẫn kỹ thuật Heimlich.
Thúy Quỳnh