"Trên thực tế chúng tôi đã cố gắng rất lớn. Đầu mối chỉ đạo không chỉ có chúng tôi, mà còn rất nhiều bộ, ngành khác. Tất cả bộ, ngành và địa phương đều có ban điều hành Đề án 112 và phải chịu trách nhiệm tại địa bàn của mình", ông Thuần nói. "Chúng tôi đã phối hợp với nhau rất tốt để triển khai công việc. Có một lãnh đạo tỉnh miền núi khi nói về hiệu quả của Đề án đã nói với tôi rằng có Đề án 112 họ mới biết đến máy tính".
Việc ngay tại Văn phòng Chính phủ vắng bóng 112, ông Thuần cho rằng, đó là vấn đề tế nhị và ông không có trách nhiệm trả lời vì không còn là người phụ trách ở đó. "Những thông tin cho rằng, 112 thất bại và lãng phí hàng nghìn tỷ đồng là không có cơ sở, căn cứ. Trong báo cáo giám sát của Quốc hội không có ghi như vậy. Tình hình ở các tỉnh là khác nhau. Những tỉnh nghèo lấy tiền đâu mà đầu tư. Bảo rằng phải lấy ngân sách địa phương để làm hệ thống hạ tầng, địa phương có điều kiện kinh tế thì có thể có chút ít, chứ địa phương nghèo lấy đâu ra?", ông Thuần bức xúc. "Nếu nói là hàng nghìn tỷ đề nghị phải xem lại là lấy số liệu ở đâu. Còn chúng tôi nói rằng không có. Con số cụ thể Thủ tướng đang ra lệnh kiểm tra. Tôi cũng không ước được. Nhưng 3.000 tỷ hay là bao nhiêu nghìn tỷ đồng là không có.
Trưởng ban điều hành 112 cho rằng đã làm hết trách nhiệm... "Đề án 112 triển khai trên phạm vi rộng thu được kết quả thế này là chưa từng có. Ai đánh giá thế nào mặc kệ. Sau này cơ quan Nhà nước có chức năng sẽ đánh giá, Thủ tướng sẽ quyết định", ông Thuần khẳng định.
Thư ký Ban điều hành đề án 112 Chính phủ, ông Lương Cao Sơn, cho biết, chỉ riêng ngân sách trung ương, đề án 112 đã giải ngân được 680 tỷ đồng bao gồm cả 170 tỷ đồng vay của ADB. Trong đó, 410 tỷ đồng giao trực tiếp cho địa phương mua sắm máy móc thiết bị, hạ tầng mạng, số còn lại là đào tạo và làm phần mềm dùng chung. "Ngân sách chi cho đào tạo hơn 100 tỷ đồng là căn cứ theo định mức đơn giá Bộ Tài chính phê duyệt. Họ đi khắp nơi để kiểm tra giá thị trường... Chúng tôi có bịa ra định mức đơn giá đào tạo ấy đâu. Bộ Tài chính cũng cho định mức rất nhiều dự án khác nhau, không phải ưu ái cho đề án 112 đâu", ông Sơn nói. "Còn chi phí thấp nhất là 2 triệu đồng/người đắt hay không Bộ Tài chính cho ý kiến. Đồng ý quyết toán bao nhiêu thì cứ thế nhân lên với số lượng đã đào tạo".
Thư ký Ban điều hành 112 Chính phủ từ chối đánh giá về kết quả đề án này và cho rằng mấy trăm tỷ đồng được phê duyệt thực hiện không phải là nhiều.
(Theo Tiền Phong, Tuổi Trẻ)