Trong đề thi kiểm tra giữa học kỳ I của lớp 12 trường THPT Bùi Thị Xuân (TP HCM), cô Nguyễn Ái Trà My tạo bất ngờ cho học sinh khi ra đề thi cập nhật theo tính thời sự. "Ngôn ngữ tuổi mới lớn đang được giới trẻ tôn vinh vào hàng sành điệu. Nhưng càng 'sành điệu' bao nhiêu thì tiếng Việt càng bị 'bám bụi' bấy nhiêu", đề thi nêu và yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ của mình.
Đề Văn này cũng đề cập tới cảnh ba mẹ Thiều (nhân vật trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh) vét vá cháo cuối cùng nhường cho các con trong những ngày mưa bão. Hình ảnh này sẽ theo suốt cuộc đời những đứa trẻ. Qua đó giáo viên yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về vai trò của tình cảm gia đình đối với mỗi người.
Đề văn lạ với nhiều câu hỏi cập nhật tính thời sự. Ảnh: N.L
Nói về đề thi này, cô Trà My cho biết câu hỏi về ngôn ngữ teen dành cho học sinh cơ bản, khi đọc đề học trò rất thích. "Sau khi chấm bài, tôi nhận được nhiều ý kiến từ học sinh. Trong đó đa phần nhận ra rằng ngôn ngữ teen có mặt tích cực là giúp các em giao tiếp nhanh, nhiều khi còn có phong cách đùa cợt, dí dỏm. Tuy nhiên, các em cũng cho rằng phải biết dùng trong những hoàn cảnh phù hợp", cô Trà My chia sẻ.
Còn đối với câu hỏi về tình cảm gia đình thông qua một cảnh phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã khiến nhiều em hơi ngỡ ngàng vì cho rằng ai xem phim mới làm được bài. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ đề, nhiều em làm bài rất tốt. Với đề thi này, giáo viên chỉ lấy bối cảnh trong phim, còn phần yêu cầu vẫn là nghị luận về một vấn đề xã hội, không cần xem phim mà các em có thể liên hệ ngay chính những tình cảm trong gia đình của mình.
Theo cô Trà My, hiện ngôn ngữ teen thường được học sinh dùng hàng ngày, nhiều em vì sử dụng quá nhiều nên quen tay. Nhiều khi viết văn bản, nhắn tin cho giáo viên hay làm bài kiểm tra, bài thi cũng dùng ngôn ngữ này. Việc dùng ngôn ngữ không đúng quy chuẩn sẽ khiến cho tiếng Việt bị "bám bụi".
"Tôi hy vọng qua đề thi này các em sẽ tự rút cho mình bài học về việc dùng ngôn ngữ teen cũng như biết trân trọng hơn tình cảm gia đình", cô giáo Ngữ văn nói.
Nữ giáo viên cũng cho biết từ trước đến nay, trường Bùi Thị Xuân luôn khuyến khích thầy cô ra đề theo hướng mở và cập nhật tính thời sự. Chương trình của môn Ngữ văn trong sách giáo khoa chỉ có những kiến thức cơ bản, do vậy cô đã mạnh dạn ra đề thi theo hướng mở để giúp học sinh phát huy tính sáng tạo và có cơ hội được bày tỏ cảm xúc, ý kiến riêng của mình.
Việc ra đề thi theo hướng này được cho là sẽ giúp môn Văn gần gũi với cuộc sống thực tế hơn.
Nguyễn Loan