Theo tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận, trường Dục Thanh, TP Phan Thiết, được xây dựng cuối năm 1907. Trường do ông Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh - hai người con của nhà thơ, nhà yêu nước Nguyễn Thông khởi xướng.

Trường Dục Thanh ngày nay. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Bình Thuận.
Trường Dục Thanh có nhà lớn bằng gỗ dùng làm phòng học. Khi Nguyễn Thông lãnh chức Bình Thuận Bố chánh sứ, ông ông cho dựng ngôi nhà nhỏ bên trong trường Dục Thanh để làm nơi đọc sách.
Tháng 8/1910, người thanh niên Nguyễn Tất Thành từng dạy học tại ngôi trường này, trước khi vào Sài Gòn, ra nước ngoài tìm đường cứu nước.
Bởi một lý do lịch sử, trường Dục Thanh đóng cửa vào năm 1912. Năm 1978-1980, trường được trùng tu, tôn tạo lại nguyên gốc như trước. Khu di tích Dục Thanh được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1986.