Theo kết quả điều tra, trên đường đi từ Bình Thuận về Bà Rịa - Vũng Tàu, tài xế Nguyễn Văn Hiện giao ôtô cho phụ lái Hồ Sỹ Đức điều khiển. Và Đức đã gây tai nạn giao thông, làm chết 4 người đi đường.
Tại cơ quan điều tra, Hiện nhận trách nhiệm thay cho Đức và khai là người trực tiếp lái xe. Trong quá trình thụ lý vụ án, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 2 lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vì có vụ án có dấu hiệu bị làm sai lệch. Nhưng kết luận điều tra của công an và cáo trạng của VKS vẫn cho rằng Hiện là thủ phạm.
Do vậy, ngày 10/1, TAND tỉnh tuyên phạt Hiện mức án 9 năm tù vì lái xe gây tai nạn chết người. Bất ngờ về hình phạt quá nặng, và không được nhận tiền bạc gì từ Đức, sau 5 tháng thụ án Hiện làm đơn gửi TAND Tối cao nói rõ sự thật. Tại phiên phúc thẩm, TAND Tối cao ra quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra xét xử lại từ đầu. Đức được xác định là người lái xe gây tai nạn, chứ không phải là Hiện.
Ngày 26/12, TAND Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử lại, tuyên phạt Đức mức án 9 năm tù. Còn Hiện phải nhận 7 năm tù về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông.
(Theo Tiền Phong)