
Tòa nhà chính có dạng xoắn ốc, nhiều lớp. Các lớp tiểu học được xếp ở tầng 1, 2, trung học tầng 3-5, thể hiện sự phát triển của học sinh qua từng bậc học.
Bà Brantley Turner, Tổng hiệu trưởng Dwight School Hanoi, cho biết biểu tượng trống đồng trên mái tòa nhà thể hiện sự giao thoa giữa quá khứ và tương lai, giữa bản sắc truyền thống và tầm nhìn toàn cầu.
Bao quanh trường là hệ thống cửa kính, kết hợp với hai giếng trời giúp không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Trong ảnh là giếng trời thông tầng 5 tới tầng 3.
Vũ Nhã Uyên, học sinh lớp 10, nói rất thích không gian này, vì mỗi lần đi qua "là một bầu trời khác nhau". "Tiếp xúc với ánh sáng nhiều giúp em cảm thấy thoải mái hơn trước khi vào học", Uyên nói.

Spark lab - phòng học với nhiều máy móc và dụng cụ kỹ thuật chuyên sâu như cưa, máy khoan, mài, hàn..., để học sinh trải nghiệm gia công, lắp ráp các sản phẩm phức tạp. Phòng này còn có khu vực để học sinh tập đấu robot.
Spark lab - phòng học với nhiều máy móc và dụng cụ kỹ thuật chuyên sâu như cưa, máy khoan, mài, hàn..., để học sinh trải nghiệm gia công, lắp ráp các sản phẩm phức tạp. Phòng này còn có khu vực để học sinh tập đấu robot.
Mỗi kỳ, học sinh được chọn một môn nghệ thuật. Trong ảnh là không gian lớp dạy làm gốm. Học sinh có thể nặn và nung sản phẩm với các dụng cụ chuyên nghiệp ngay tại đây.
Mỗi kỳ, học sinh được chọn một môn nghệ thuật. Trong ảnh là không gian lớp dạy làm gốm. Học sinh có thể nặn và nung sản phẩm với các dụng cụ chuyên nghiệp ngay tại đây.
Trường có ba thư viện với khoảng 80.000 đầu sách, tạp chí, sách điện tử, bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hàn.
Ngoài là không gian tự học, đây còn là nơi diễn ra các tiết đọc sách cho học sinh tiểu học, thuộc chương trình bắt buộc.
Một trong những điểm đặc biệt là bàn ở lớp học, thư viện đều có thể viết lên và xóa đi dễ dàng. Loại vật liệu này giúp học sinh tiện ghi chú, trình bày ý tưởng khi thảo luận với bạn bè với thầy cô.
Nhà kính trên sân thượng, dành cho các tiết học về trồng và chăm sóc cây cối. Các loại rau, củ được trồng đều phổ biến ở Việt Nam, như xà lách, sả, su hào, cà chua, gừng... , để tiện chăm sóc và gần gũi với học sinh.
Nhà kính trên sân thượng, dành cho các tiết học về trồng và chăm sóc cây cối. Các loại rau, củ được trồng đều phổ biến ở Việt Nam, như xà lách, sả, su hào, cà chua, gừng... , để tiện chăm sóc và gần gũi với học sinh.
Nhà ăn có sức chứa khoảng 200 người. Bàn ăn được làm từ tre - vật liệu thân thiện với môi trường, một số bàn thấp hơn mức chung để dành cho học sinh tiểu học.
Trường thông báo thực đơn theo tuần, gồm các món Việt Nam và đồ ăn Á, Âu.
Nhà ăn có sức chứa khoảng 200 người. Bàn ăn được làm từ tre - vật liệu thân thiện với môi trường, một số bàn thấp hơn mức chung để dành cho học sinh tiểu học.
Trường thông báo thực đơn theo tuần, gồm các món Việt Nam và đồ ăn Á, Âu.
Dwight hiện là trường học duy nhất ở Việt Nam hợp tác với CLB bóng đá Manchester City (Anh). Học sinh được rèn kỹ năng, thể lực theo chương trình của CLB ngoại hạng Anh.
Ngoài sân bóng đá có kích thước tiêu chuẩn, trường còn có hai sân thi đấu đa năng ở tầng 2 và 4. Học sinh có thể chơi nhiều môn thể thao ở đây, như bóng rổ, bóng chuyền, pickleball, futsal.
Bể bơi trong nhà có chức năng nâng, hạ độ sâu của sàn, phù hợp với mọi lứa tuổi học sinh và điều kiện thời tiết.
Bể bơi trong nhà có chức năng nâng, hạ độ sâu của sàn, phù hợp với mọi lứa tuổi học sinh và điều kiện thời tiết.
Phòng gym cùng hệ thống tủ thay đồ thông minh, nhà tắm..., để học sinh có thể thay trang phục phù hợp khi tập thể lực.
Phòng gym cùng hệ thống tủ thay đồ thông minh, nhà tắm..., để học sinh có thể thay trang phục phù hợp khi tập thể lực.
Sau một năm hoạt động, trường có một lớp ở mỗi khối. Hơn 50% học sinh là người Việt, còn lại chủ yếu đến từ các quốc gia châu Á, Âu.
Học phí của trường hiện từ 786 đến 955 triệu đồng một năm, cao nhất trong số những trường công khai học phí ở Hà Nội.
Sau một năm hoạt động, trường có một lớp ở mỗi khối. Hơn 50% học sinh là người Việt, còn lại chủ yếu đến từ các quốc gia châu Á, Âu.
Học phí của trường hiện từ 786 đến 955 triệu đồng một năm, cao nhất trong số những trường công khai học phí ở Hà Nội.
Tùng Đinh - Thanh Hằng