Ngôi nhà có quy mô hai tầng, được xây trên khu đất rộng khoảng 1.000 m2 tại TP Indore (Ấn Độ).
Công trình lấy cảm hứng từ những bức tường kiên cố của pháo đài, kết hợp giữa phong cách hiện đại và bản sắc địa phương. Ngôi nhà sở hữu hai mặt tiền. Phía trước được bao bọc bởi tường kín, trong khi phía sau là không gian mở, thoáng đãng và tràn ngập cây xanh.
Ngôi nhà có quy mô hai tầng, được xây trên khu đất rộng khoảng 1.000 m2 tại TP Indore (Ấn Độ).
Công trình lấy cảm hứng từ những bức tường kiên cố của pháo đài, kết hợp giữa phong cách hiện đại và bản sắc địa phương. Ngôi nhà sở hữu hai mặt tiền. Phía trước được bao bọc bởi tường kín, trong khi phía sau là không gian mở, thoáng đãng và tràn ngập cây xanh.
Phía sau nhà là khoảng sân vườn rộng rãi, có bố trí chỗ ngồi thư giãn.
Nhìn từ cổng sau, ngôi nhà nổi bật với thiết kế mở, tràn ngập ánh sáng và cây xanh.
Các khe rỗng đặt xen kẽ có vai trò lấy sáng, tăng đối lưu không khí và gió giữa các khu vực.
Cây xanh được trồng ở mặt tiền, xung quanh công trình nhằm tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên, chống nắng.
Cây xanh được trồng ở mặt tiền, xung quanh công trình nhằm tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên, chống nắng.
Giếng trời giúp kết nối không gian bên trong và ngoài.
Không gian sinh hoạt chung đặt tại tầng một, liên thông với nhau nhằm tăng khả năng kết nối giữa các thành viên trong gia đình.
Không gian sinh hoạt chung đặt tại tầng một, liên thông với nhau nhằm tăng khả năng kết nối giữa các thành viên trong gia đình.
Hệ vách kính sát trần giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên vào mọi ngóc ngách căn nhà.
Phòng bếp có bố trí bàn đảo và hệ tủ với khoang lưu trữ rộng rãi, tạo cảm giác gọn gàng.
Phòng ngủ với nội thất tối giản, giúp không gian ngăn nắp, rộng hơn thực tế.
Phòng vệ sinh cũng có thiết kế mở, tiết giảm điện năng sử dụng vào ban ngày.
Tầng hai bố trí các phòng ngủ và không gian sinh hoạt chung, giúp tăng sự riêng tư.
Mặt bằng bố trí.
Công trình được thực hiện bởi văn phòng kiến trúc SPAN Architects (Ấn Độ).
Khánh Đăng (theo Archdaily, SPANArchitects)