Đây là quyết định rất bất ngờ bởi Ngọc Thanh xin ra đi ở thời điểm này khiến anh rất khó khăn trong việc tìm bến đỗ mới khi thị trường chuyển nhượng mùa giải 2013 đã đóng lại.
Nói về lý do ra đi, Ngọc Thanh cho biết anh muốn tìm một môi trường mới để thử sức trước khi tính chuyện giải nghệ, chứ hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với CLB. Thực tế, tiền đạo này không còn chỗ đứng ở Đà Nẵng. Nhiều năm qua, đội bóng sông Hàn luôn ưu tiên vị trí tiền đạo cho các ngoại binh, nên số lần ra sân của Ngọc Thanh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí ở mùa giải năm nay, nếu Ngọc Thanh ở lại, anh có nguy cơ phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị, khi Merlo và Danny đang có phong độ rất tốt. Thậm chí, nếu ưu tiên cho một tiền đạo nội, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ sử dụng chân sút trẻ Hà Minh Tuấn, thay vì Ngọc Thanh đã có tuổi.
Ngọc Thanh đến Đà Nẵng từ mùa giải 2011, với bản hợp đồng 3 năm có giá trị khoảng 4 tỷ đồng. Như vậy, Ngọc Thanh còn một năm hợp đồng với Đà Nẵng, nên anh sẽ phải đền bù hợp đồng khi chia tay trước thời hạn.
Nhiều thông tin đội bóng tân binh Đồng Nai đang rất quan tâm tới Ngọc Thanh, nhưng nhanh nhất cũng phải đến lượt về, hợp đồng mới có thể ký vì thị trường chuyển nhượng lượt đi mùa giải 2013 đã khép lại.
Ngọc Thanh đầu quân cho Đà Nẵng sau khi chia tay Hải Phòng ở đầu mùa giải 2011. Ngay trong mùa giải đầu tiên, tiền đạo từng được HLV Calisto gọi lên tuyển đã ghi được 7 bàn thắng. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn đã ưu tiên tối đa vị trí tiền đạo cho ngoại binh nên Ngọc Thanh không còn đất diễn. Dù không còn tiếp tục chơi bóng cho Đà Nẵng, nhưng Ngọc Thanh cũng đã có trong tay những danh hiệu lớn như vô địch V-League 2012, Siêu Cup 2012 cùng đội bóng sông Hàn.
Mai Hương