Tôi xem 9 điệu nhảy trong liveshow Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) đêm 13/4 và thấy bài thi Tango của Ngọc Quyên là một sự pha trộn giữa Argentine Tango và International Tango.
Ngọc Quyên không những đã có những bước Tango của cả Argentine Tango và International Tango mà cô lại thể hiện được khá tốt phong cách trữ tình của Argentine Tango và phong cách sắc mạnh của International Tango (Xem Clip). Điều tôi nghĩ Ngọc Quyên cần làm tốt hơn là thể hiện cảm xúc trên gương mặt.
Bài thi Chachacha của Ngô Kiến Huy mang tính giải trí (chưa cao và trông anh không được hài hước lắm) nhiều hơn là kỹ thuật, chẳng có mấy bước Chachacha. (Xem Clip)
Vì vậy, tôi cho Ngọc Quyên điểm cao hơn Ngô Kiến Huy. Riêng Vĩnh Khoa với bài nhạc International Tango nhưng anh lại thi nhảy theo Argentine Tango. Nhìn cách nhảy Tango của Vĩnh Khoa và bạn nhảy, tôi có cảm tưởng là họ đang tập dượt các bước nhảy Tango với nhau hơn là thi nhảy Tango.
( Xem thêm: 'Ngọc Quyên mới là người nhảy đẹp nhất' )
Về điệu Waltz, Bảo Anh gần như đã thi nhảy tại chỗ thay vì phải di chuyển quanh sàn nhảy. Ngoài ra, Bảo Anh cũng bận tâm với quá nhiều vũ hình mà quên mất phần thể hiện tình tứ và quí phái của điệu Waltz.
Hòa Hiệp tuy có những bước spin và chasse tốt, cách nhảy cũng tạm được như Bảo Anh nhưng vì phong thái của Hòa Hiệp không tươi vui và thoải mái nên có lẽ vì vậy mà anh không được điểm cao như Bảo Anh.
Về điệu Rumba, cả 3 bài thi của Lan Phương, Yến Trang và Thế Vinh đều có quá nhiều vũ hình nhưng nhảy thì thiếu chất Rumba.
Rumba là một điệu nhảy tình tứ và yêu đương nên cách nhảy cũng cần được thong thả, thoải mái để 2 bạn nhảy tỏ tình, lãng mạn với nhau. Đằng này tôi thấy họ nhảy tất bật, vũ hình này tiếp theo vũ hình kia, cứ như yêu vụng trộm, yêu vội vàng.
Về điệu Quickstep, Maya là thí sinh duy nhất chọn điệu nhảy này nhưng kỹ thuật của Maya đã không tốt. Không những vậy cô lại nhảy solo rời tay bạn nhảy khá lâu so với thời gian của bài thi nhảy.
(Xem thêm: 'Maya khôn ngoan khi chọn nhảy Rumba' )
Khi nhảy Quickstep, 2 bạn nhảy có thể nhảy rời tay nhau trong vài giây ở phần mở đầu và ở phần kết vì lý do nghệ thuật, nhưng suốt thân bài việc giữ thân sát vào nhau là điều cần thiết và quan trọng. Nếu thân rời nhau thì không những trông không đẹp mà lại khó có thể nhảy nhanh theo kiểu nhạc nhanh của Quickstep và giữ tốt được sự thăng bằng vì lực ly tâm.
Trong các bài thi nhảy trong đêm thứ 4, tôi nhận thấy các vũ công nước ngoài, thay vì bày ra quá nhiều vũ hình cho các thí sinh, họ cần dành thì giờ tập cho các thí sinh có kỹ thuật nhảy và phong cách nhảy tốt để bài thi nhảy được khán giả nhận xét tốt hơn và yêu thích hơn.
Một bài thi nhảy hay không phải ở chỗ có nhiều vũ hình mà ở cách 2 bạn nhảy thể hiện được toàn bài thi nhảy một cách ấn tượng, người xem dù là không phải là dân nhảy cũng thấy hay.
Về phần thí sinh, tôi xem Ngọc Quyên như là Kellie Pickler của Dancing with the star (DWTS) mùa 16 ở Mỹ hiện nay. Cả 2 đều là ca sĩ chân dài, đều đã thi nhảy tiến bộ và có kỹ thuật tốt.
Điều trùng hợp nữa là cả 2 đều có bạn nhảy giỏi, vì thế tôi cho là cả 2 cô ca sĩ chân dài Việt và Mỹ này đều có hi vọng vào chung kết và có thể là quán quân BNHV và DWTS mùa năm nay lắm.
Về phần người dẫn chương trình, theo tôi hãy tránh biến mình thành vị giám khảo thứ 5.
Về phần giám khảo, họ nhận xét thiếu tính giải trí và kịch tính như 2 giám khảo Bruno và Carrie Ann của DWTS và cũng thiếu chuyên môn như giám khảo trưởng Len Goodman.
Chính các giám khảo của DWTS đã làm cho khán phòng DWTS vui và sôi nổi với những tràng pháo tay đồng ý và những tiếng la ó phản đối của khán giả vì những nhận xét của họ. BNHV có lẽ cũng cần làm tốt hơn về phần này để có được sự hưởng ứng nồng nhiệt hơn của khán giả trong khán phòng.
Tôi giới thiệu với bạn đọc 2 điệu nhảy Rumba và Waltz tiêu biểu của các thí sinh DWTS để tham khảo:
Clip nhảy Rumba của Kellie Pickler và Derek Hough (DWTS mùa 16)
Clip nhảy Waltz của Shawn Johnson và Mark Ballas (DWTS mùa 8)
>> Xem thêm: Bước nhảy hoàn vũ Mỹ mới mẻ với điệu Contemporary
Tuy Can
Chia sẻ bài viết của bạn về Bước nhảy Hoàn vũ tại đây.